Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Hoài Đức cần khẩn trương xây dựng 2 kịch bản cho ngày bầu cử

Ánh Dương| 10/05/2021 19:17

(HNMO) - Chiều 10-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo - Trưởng đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hoài Đức.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội  kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Huyện ủy Hoài Đức.

Tại xã Yên Sở, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đình Khoa báo cáo, địa bàn xã có 15 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân của xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, xã đã thực hiện nghiêm các công tác phòng dịch theo quy định.

Xã Yên Sở đã công bố danh sách và tiểu sử người ứng cử HĐND xã, niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu đại biểu HĐND thành phố từ ngày 3-5. Toàn xã có 9 tổ bầu cử, 8.327 cử tri, xã lập danh sách 45 ứng cử viên, được bầu 27 đại biểu với cơ cấu 37,78% nữ... Xã đang tập trung phát thẻ cử tri và niêm yết danh sách ứng cử viên để cử tri tìm hiểu trước khi bầu cử.

Xã Vân Canh có 7.997 cử tri, 28 đại biểu được bầu với danh sách 48 ứng cử viên. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại 8 đơn vị bầu cử đang được xã tiến hành để ngày 13-5 phát thẻ cử tri... Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, xã tập trung phun thuốc khử khuẩn, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định nhằm giữ gìn ổn định an ninh trật tự. 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo - Trưởng đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các xã chú ý đến cơ sở vật chất, khánh tiết tại các điểm bầu cử, giãn cách xã hội, chuẩn bị kịch bản nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong ngày diễn ra bầu cử; lưu ý xã Vân Canh về số lượng cử tri thuộc diện tạm trú, cơ sở vật chất điểm bầu cử phải sử dụng nhà truyền thống, đình, chùa...

Đồng chí Vũ Đức Bảo,Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - Trưởng đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa cho biết, huyện được bầu 35 đại biểu, 20 xã, thị trấn được chia làm 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 551 đại biểu.

20/20 xã, thị trấn đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND, các khu vực công cộng, khu vực bỏ phiếu, thông báo rộng rãi việc niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm thuận lợi để nhân dân kiểm tra các thông tin trong danh sách cử tri...

Về công tác tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Trung Nghĩa thông tin, huyện thường xuyên cập nhật các văn bản về bầu cử trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tổ chức tuyên truyền trực quan, lưu động về công tác bầu cử bằng các cụm cờ quây hồng kỳ, pano...

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Công an huyện Hoài Đức báo cáo, địa bàn huyện không có vấn đề phức tạp. Thực hiện kế hoạch bảo vệ bầu cử, Công an huyện cử lực lượng hỗ trợ tại các điểm bầu cử các xã, thị trấn...

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao việc chuẩn bị công tác bầu cử của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức; các xã, thị trấn... và nhấn mạnh, mặc dù công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện đang thực hiện tốt, địa bàn huyện không có F0, nhưng không được chủ quan, cần tập trung quyết liệt phòng dịch nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử.

Đồng chí Vũ Đức Bảo chỉ đạo huyện Hoài Đức tập trung các nhiệm vụ: Rà duyệt lại danh sách cử tri, quan tâm đối tượng tạm trú; tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên nhằm đưa đầy đủ thông tin đến cử tri và nhân dân; tuyên truyền để người dân có ý thức đi bầu cử, nhất là đối với cử tri trẻ...

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội  kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.

Về cơ sở vật chất, huyện cần kiểm tra các điểm bầu cử có sẵn là nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và những điểm phải sử dụng điếm canh đê, đình, chùa...; tập trung xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự cho ngày diễn ra bầu cử; khẩn trương xây dựng 2 kịch bản bầu cử (tình hình diễn ra bình thường, hoặc phức tạp khi xảy ra cách ly, giãn cách xã hội khi có trường hợp mắc Covid-19); công tác kiểm phiếu, đôn đốc đi bỏ phiếu...

Huyện Hoài Đức cần duy trì chế độ báo cáo và tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tại các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị bầu cử, lường trước mọi vấn đề phức tạp liên quan đến dịch Covid-19, để có sự phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Hoài Đức cần khẩn trương xây dựng 2 kịch bản cho ngày bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.