Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì

Kim Nhuệ| 11/05/2021 16:37

(HNMO) - Chiều 11-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Ba Vì với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 7.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, Thường trực Huyện ủy Ba Vì và hơn 900 cử tri tại điểm cầu trực tuyến 31 xã, thị trấn của huyện Ba Vì.

Quang cảnh hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 7 (thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng) có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Ông Trần Việt Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô; bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây; ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây; bà Ngô Thanh Thủy, bác sĩ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, các đại biểu hứa sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần cao nhất, tích cực đóng góp công sức vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát thực thi pháp luật; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiến hành các hoạt động thực tế tại đơn vị ứng cử để kịp thời phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền...

Ứng cử viên Trần Việt Anh cho biết, sẽ tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đưa ra chiến lược, chính sách phát triển văn hóa bền vững của Thủ đô Hà Nội và đất nước. Nếu được tín nhiệm sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tập trung thực hiện những mục tiêu cụ thể về văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gìn giữ giá trị Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, bản sắc văn hóa Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và đất nước ra toàn cầu với hình ảnh Việt Nam - điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa… 

Ứng cử viên Trần Thị Nhị Hà cho biết, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội sẽ tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật tại Quốc hội để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt sẽ ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm người dễ tổn thương; nghiên cứu, đề xuất đổi mới cung cấp dịch vụ, tài chính, hệ thống quản trị y tế…

Ứng cử viên Phạm Thị Thanh Mai cho biết, nếu được tín nhiệm sẽ tích cực đề xuất cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần bổ sung hoàn chỉnh Luật Thủ đô trình Quốc hội thông qua. Quan tâm đến các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững; huy động và phân bổ nguồn lực bảo đảm sử dụng hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội, người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số. Quan tâm vấn đề việc làm cho thanh niên, nông dân vùng mất đất sản xuất, giảm nghèo bền vững; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, nhất là vùng có nhiều đồng bào dân tộc, thiểu số…

Ứng cử viên Nguyễn Trung Thành cho biết, sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và không để người thân trong gia đình lạm dụng ảnh hưởng của mình để vụ lợi. Bên cạnh đó, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội sẽ thường xuyên gắn bó với cử tri, phản ánh đầy đủ những bức xúc, trăn trở, nguyện vọng của nhân dân tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước; cùng với chính quyền giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri. Cùng với đó, sẽ tích cực phản ánh và đấu tranh khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí gây ảnh hưởng tới xây dựng bộ máy nhà nước…

Ứng cử viên Ngô Thanh Thủy cho biết, đặc biệt quan tâm tới vấn đề phát triển tuyến y tế cơ sở và nhu cầu khám, chữa bệnh cũng như phòng bệnh của người dân. Từ nghiên cứu, thực tiễn, nếu được tín nhiệm sẽ đưa ra các đề xuất lên Quốc hội tập trung nhân lực và vật lực của ngành y tế để phát triển các trung tâm y tế, các phòng khám đa khoa. Qua đó, giúp người dân nhận được sự chăm sóc tốt nhất về y tế ngay từ cơ sở. Cùng với đó, sẽ quan tâm đề xuất, kiến nghị bảo vệ và nâng cao quyền lợi của bà mẹ và trẻ em; trong đó tập trung các vấn đề về chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ vừa yên tâm công tác vừa bảo đảm thời gian dành cho gia đình…

Cử tri huyện Ba Vì đặt câu hỏi với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện tốt những vấn đề đã nêu. Bên cạnh đó, cử tri huyện Ba Vì cũng đề nghị các ứng cử viên cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực phát triển cây dược liệu, nông nghiệp sạch, có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là khu vực đồng bào dân tộc, miền núi, bàn giao đất nông trường cho các địa phương quản lý...

Trao đổi tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và nỗ lực giải quyết các kiến nghị của cử tri nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.