Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mondelez Kinh Đô Việt Nam tổ chức Ngày hội xanh với chủ đề “Tái chế rác thải nhựa”

Tân Tân| 27/11/2019 15:49

Trong thời gian gần đây, rác thải nhựa đang là vấn đề bức xúc trên toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam. Với gần 2 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của con người.

Công ty Mondelez Kinh Đô đã tổ chức Ngày hội xanh với chủ đề  “Tái chế rác thải nhựa” cho 3.500 học sinh tại Bình Dương vào ngày 23-11-2019. Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại miền Bắc, tiếp cận khoảng 1.500 học sinh tại tỉnh Hưng Yên vào tháng 12-2019 với sự phối hợp của UBND tỉnh Hưng Yên. 

Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình “Vui tới trường - Joy schools” được Mondelez Kinh Đô tổ chức từ năm 2017, đã thu hút hơn 327 lượt tình nguyện viên tham gia và đóng góp 1.308 giờ cho các hoạt động thiện nguyện nhằm hướng đến việc tăng cường giáo dục dinh dưỡng, vui chơi năng động và tiếp cận thực phẩm tươi sạch cho trẻ em tiểu học. Năm nay, chương trình “Vui tới trường” hướng đến chủ đề về môi trường.

Ông Hemant Rupani, Tổng Giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam chia sẻ: “Mondelez International luôn giữ vững cam kết vận dụng quy mô và trọng tâm toàn cầu của công ty để tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa nhất. Công ty đã đề ra các Mục tiêu phát triển bền vững 2025, trong đó Mondelez giảm thiểu tác động môi trường thông qua cam kết sử dụng tất cả bao bì có khả năng tái sử dụng vào năm 2025

Tôi hy vọng qua hoạt động Ngày hội xanh lần này giúp các em học sinh hiểu hơn về nguyên nhân - thực trạng và hậu quả về ô nhiễm môi trường. Chúng tôi cũng tin rằng, những kiến thức và kỹ năng mà các em đã có dịp trải nghiệm sẽ giúp các em hiểu và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường một cách toàn diện hơn cho các em”.

Hai điểm dừng chân của chương trình Ngày hội xanh năm nay là các trường tiểu học tỉnh Bình Dương và các trường tiểu học thuộc huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, dự kiến thu hút gần 5.000 học sinh tiểu học tham gia, cùng hơn 150 tình nguyện viên, đóng góp hơn 600 giờ tình nguyện để vui chơi cùng các em.

Trong Ngày hội xanh, các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa, nilon, giấy... và ứng dụng việc tái chế vào đời sống bằng những trải nghiệm thực tiễn dựa trên phương pháp giáo dục STEAM.

Các em được xem những đoạn phim tài liệu, hoạt hình về hiện trạng môi trường hiện nay để nâng cao nhận thức về nguy cơ của rác thải nhựa tại Việt Nam. Đồng thời, các tình nguyện viên sẽ tận tình hướng dẫn các em cách sử dụng máy xay nhựa, tự tay làm dụng cụ bơm bong bóng từ chai nhựa, tìm hiểu nguyên lý hoạt động và cách làm xe đua thế năng, tên lửa giấy, chậu cây từ chai nhựa, cũng như cách làm mê cung từ ống hút.

Đây là lần đầu tiên Mondelez Kinh Đô giúp các học sinh được hiểu rõ về tác hại và lý do cần tái chế rác thải nhựa. Các em có cơ hội tiếp cận những phương pháp tái chế thực tiễn dưới nhiều chủ đề khác nhau, giúp các em ghi nhớ lâu hơn, tăng tính sáng tạo, kiến thức khoa học và góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Dương chia sẻ tại Ngày hội xanh: “Ở độ tuổi của các em, chúng tôi hiểu rằng việc ứng dụng phương pháp STEAM với nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp các em có cơ hội tiếp nhận nguồn kiến thức phong phú dễ dàng và vui tươi hơn, từ đó tạo được nguồn cảm hứng sáng tạo về các phương pháp tái chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Điều này sẽ giúp xây dựng niềm đam mê khoa học để các em có thể phát triển vượt trội hơn trong tương lai”.

Ngoài ra, tại Ngày hội xanh, Mondelez Kinh Đô Việt Nam còn mang đến một không gian vui chơi sôi động với hàng loạt các hoạt động thể chất tại trạm vận động như: Bước chân thử thách, Ai nhanh hơn, Vua phá lưới… mang đến cơ hội cho các em rèn luyện thể chất và tương tác lẫn nhau.

Em Thành Trung - học sinh trường tiểu học An Phú chia sẻ: “Em rất vui và thích thú với chương trình Ngày hội xanh, vì em được hiểu thêm nhiều kiến thức. Những thứ mà em không dùng nữa thì mình có thể tái chế thành những món đồ chơi thật thú vị. Điều em mong muốn nhất là chúng ta bảo vệ môi trường và khuyên mọi người không nên xả rác bừa bãi để cho thành phố luôn sạch đẹp, an toàn và không bị ô nhiễm”.

Mondelez Kinh Đô Việt Nam cam kết đóng góp vì một cộng đồng xanh, khỏe mạnh bằng các hoạt động thiết thực, nổi bật là chương trình “Vui tới trường”. Nhờ những nỗ lực đó, Mondelez Kinh Đô Việt Nam vừa nhận được giải thưởng Cống hiến cộng đồng từ Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ với những hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) nổi bật nhất trong năm 2019.

Dự kiến, Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục mở rộng dự án trong năm 2020 để có thêm hàng ngàn học sinh tiểu học được trải nghiệm những lợi ích

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mondelez Kinh Đô Việt Nam tổ chức Ngày hội xanh với chủ đề “Tái chế rác thải nhựa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.