Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Thụy Sĩ

Quỳnh Dương - Ảnh: Viết Thành| 27/11/2020 18:44

(HNMO) - Chiều 27-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber.

Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber vui mừng trước những thông tin tích cực về tình hình kinh tế, xã hội của Hà Nội, đồng thời đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền, người dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Về quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Ivo Sieber hy vọng Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA), bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland, sẽ sớm đạt được thỏa thuận để ký kết hiệp định thương mại tự do. Đây sẽ là đòn bẩy để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, qua đó thúc đẩy khai thác tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước, củng cố và tạo khuôn khổ hợp tác tư nhân... 

Điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song Hà Nội cùng nhiều địa phương trong cả nước đã nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Nhờ đó, Hà Nội đã tổ chức được nhiều sự kiện lớn và tập trung phục hồi kinh tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber cùng các thành viên tham dự cuộc tiếp chụp hình lưu niệm.

Dự kiến, năm 2020, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng ít nhất 4%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 3%, thu ngân sách cao hơn mức dự kiến. Đây là tiền đề để nền kinh tế Thủ đô phát triển vững mạnh hơn trong những năm tiếp theo. 

Về hợp tác song phương, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ hy vọng Đại sứ Ivo Sieber sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối để đưa quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ lên một tầm cao mới. Hà Nội cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Thụy Sĩ, đặc biệt trong những lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như tài chính, giáo dục đào tạo, cung ứng dịch vụ du lịch, khách sạn, dược phẩm...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ Đại sứ quán Thụy Sĩ tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác trên địa bàn Thủ đô. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Thụy Sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.