Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đêm giáp Tết Nguyên đán 2023

Quang Thái| 19/01/2023 07:59

(HNMO) - Đêm 18-1 (tức 27 tháng Chạp), rất đông người dân Hà Nội đến Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) để mua hoa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) là một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội.

Ngày giáp Tết người dân đổ về đây mua bán bắt đầu tấp nập từ khoảng 22 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Chị Phương Anh, bên phải (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, khoảng 27 tháng Chạp tôi lại đến chợ mua hoa phục vụ Tết. Năm nay tôi mua chủ yếu 3 loại hoa là: Ly, lan, mao lương…”.

Theo chị Phương Anh, chủng loại hoa năm nay phong phú, tuy nhiên thời điểm hiện tại giá có tăng đôi chút.

Tại đây, ngoài những loại hoa được trồng quanh khu vực Hà Nội như: Tây Tựu, Mê Linh… còn có nhiều giống khác được vận chuyển từ Đà Lạt ra để phục vụ người dân.

Chị Nguyễn Thị Lan (chủ sạp kinh doanh) cho hay: “Dịp cuối năm, sức mua tăng gấp 2 đến 3 lần ngày thường, nên chúng tôi phải đặt hoa từ nhiều nguồn để bảo đảm phục vụ người tiêu dùng”.

Theo chị Lan, do nhu cầu người dân tăng mạnh, nguồn cung giảm, chi phí vận chuyển tăng nên giá các loại hoa dịp này cao hơn so với ngày thường.

Khảo sát giá cho thấy: Hoa ly dao động từ 250 đến gần 500 nghìn đồng/bó; hoa lay ơn từ 100 đến gần 200 nghìn đồng/bó; các loại cúc, hoa trang trí từ vài chục đến gần 200 nghìn đồng/bó.

Ngoài mua bán, đi chợ hoa vào ngày giáp Tết từ lâu đã trở thành thú vui của nhiều người dân Thủ đô.

Sạp bán hoa thanh liễu với đủ màu sắc thu hút được đông đảo người chọn mua.

Một vị khách nước ngoài tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp khi vui chơi tại chợ hoa.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại chợ hoa Quảng An.

Những chiếc xe chở hoa liên tục đổ về chợ để phục vụ người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên đường Âu Cơ để tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đêm giáp Tết Nguyên đán 2023