Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 2.000 người lao động thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu

Tuệ An| 20/04/2020 21:01

(HNMO) - Từ sáng 20-4, nhiều cơ quan, đoàn thể tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đợt hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19”.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu nhân đạo.

Ngay trong ngày ra quân hiến máu tình nguyện, gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thành phố đã tham gia hiến máu, trong đó có gần 1.200 người tham gia hiến máu tại các công sở, cơ quan, đơn vị.

Đợt hiến máu tình nguyện "Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19” của thanh niên, công nhân thành phố diễn ra đến hết năm 2020, trong đó cao điểm là các tháng 4 và 5.

Theo bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các đợt hiến máu tổ chức tại cơ quan, công sở, người dân còn có thể đăng ký hiến máu qua điện thoại tại 2 điểm hiến máu cố định của thành phố là tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 2.000 người lao động thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.