Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Rực rỡ chợ hoa Trên bến dưới thuyền bến Bình Đông

Tuệ An| 07/02/2021 15:20

(HNMO) - Từ tối 6-2 đến 11-2 (tối 25 tháng Chạp đến sáng 30 Tết), chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động. Đây là nơi tụ hội các ghe chở hoa từ các vùng chuyên canh ở miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh phục vụ người dân thành phố chơi hoa Tết. Cảnh mua bán trên bến, dưới thuyền còn làm sống lại nét văn hóa giao thương bao đời nay ở vùng đất Nam Bộ.

Ghe chở hoa từ miền Tây theo kênh Tàu Hủ về chợ hoa bến Bình Đông quận 8.

Hoa được đưa từ ghe lên bờ, bày bán dọc con đường bến Bình Đông.

Người miền Nam thường mua hoa có màu vàng và đỏ để bày dịp Tết.

Người miền Nam thường mua hoa có màu vàng và đỏ để bày dịp Tết.

Một cây mai vàng giá 650.000 đồng được bán cho khách.

Anh Lâm Văn Lân ở quận 8 mua được cây hoa giấy giá 250.000 đồng.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông còn có nhiều tiểu cảnh Xuân để du khách chụp ảnh lưu niệm.

Nét văn hóa sông nước sống lại trong chợ hoa Trên bến dưới thuyền bến Bình Đông mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Rực rỡ chợ hoa Trên bến dưới thuyền bến Bình Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.