Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ phủ đào, quất, hoa của Hà Nội rộn ràng ngày cận Tết

Quang Thái| 08/02/2021 13:52

(HNMO) - Giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không khí thu hoạch, mua bán tại các vườn đào, quất (quận Tây Hồ), hoa (huyện Mê Linh) hối hả, nhộn nhịp. Mọi người đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19 khi đem sắc xuân về gia đình.

Những ngày này, không khí mua bán tại các vườn đào ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) diễn ra nhộn nhịp.

Theo nhiều người trồng đào, năm nay thời tiết thuận lợi, nên hoa đào nở to, đẹp hơn năm ngoái.

Chị Trần Thị Lan (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, khoảng thời gian này tôi lại đến phường Nhật Tân, Phú Thượng để mua đào. Tôi thấy hoa đào năm nay nở to, đẹp hơn năm ngoái”.

Theo chị Lan, giá đào năm nay vừa với túi tiền người tiêu dùng, dao động từ 100 nghìn đến gần 1 triệu đồng/cành.

Một gia đình tranh thủ chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên vườn đào nở rộ.

Bên cạnh đó, không khí mua bán tại các vườn quất ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) cũng diễn ra tấp nập.

Anh Nguyễn Văn Dũng (chủ một vườn quất) cho biết: “Thời điểm này, đa số các nhà vườn chúng tôi đã bán gần hết quất. Chất lượng quất cảnh năm nay nhìn chung đẹp hơn năm ngoái”.

“Giá quất dao động từ 200 nghìn đến hơn 1 triệu đồng/cây, tùy theo kích cỡ”, anh Dũng cho biết thêm.

Những chiếc xe chở quất qua lại tấp nập trên một tuyến đường của phường Tứ Liên (quận Tây Hồ).

Tại xã Mê Linh (huyện Mê Linh), người trồng hoa hối hả thu hoạch hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Thanh (xã Mê Linh) cho hay: “Thời điểm này, chúng tôi vừa thu hoạch, vừa chuẩn bị trồng hoa vụ sau Tết. Bởi vậy, chúng tôi phải thu hoạch từ sớm để kịp phục vụ khách”.

Một người trồng hoa tại xã Mê Linh chuẩn bị đất trồng hoa vụ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ phủ đào, quất, hoa của Hà Nội rộn ràng ngày cận Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.