Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu mở cửa đón du khách từ ngày 15-10

Tuệ An| 15/10/2021 20:28

(HNMO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với nhiều điểm “mở” trong hoạt động đi lại và du lịch, nhiều địa phương đã ngay lập tức mở cửa đón du khách. Ngày 15-10, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tái khởi động nhiều tour, điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương.

 Nhiều điểm du lịch tại tỉnh Lâm Đồng mở cửa đón du khách.

Ngày 15-10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 2563/QĐ-UBND, quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, nhiều hoạt động du lịch được mở lại.

Cụ thể, khách du lịch đến từ các vùng xanh, vàng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thực hiện nguyên tắc "5K" và tự theo dõi sức khỏe. Người đến từ vùng đỏ phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi đi đường. Khi đến Lâm Đồng, người từ vùng cam, đỏ đã tiêm 2 mũi vắc xin phải theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong 7 ngày; lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất.

Khách du lịch đi theo tour không quá 25 người/đoàn; hạn chế tiếp xúc với các đoàn khác. Trường hợp đặc biệt cần có sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Người làm việc tại các cơ sở du lịch phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng…

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 10-2021, thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương (nơi có địa danh du lịch Lang Biang) sẽ cơ bản thực hiện xong việc tiêm vắc xin cho người dân. Dự kiến đến cuối năm 2021, tỉnh Lâm Đồng cơ bản phủ xong vắc xin phòng Covid-19. Đây là tiền đề quan trọng để những điểm du lịch này mở cửa rộng hơn, đón khách du lịch.

Thành phố Đà Lạt là nơi thu hút nhiều du khách.

“Trước mắt, Lâm Đồng sẽ thực hiện những tour khép kín cho du khách ngoại tỉnh có đủ điều kiện tham gia. Các cơ sở du lịch hoạt động 50% công suất. Sau đó, sẽ đón khách nội tỉnh, rồi đón khách quốc tế; mở rộng dần quy mô du lịch theo nguyên tắc an toàn đến đâu, mở ra đến đó”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Cũng trong ngày 15-10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lần đầu tiên thực hiện đón khách theo các tour du lịch khép kín. Trong ngày đầu tiên triển khai kế hoạch, đã có 2 cơ sở lưu trú, điểm du lịch nhận khách, gồm Bình Châu Hot Springs và The Grand Hồ Tràm Resort & Casino.

Ông Trần Công Luận, Giám đốc Bình Châu Hot Springs cho biết, trong ngày 15-10, cơ sở này đã đón 2 đoàn khách với 100 người từ thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan, nghỉ dưỡng. “Chúng tôi đã bố trí 170 nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện 3 tại chỗ để phục vụ du khách”, ông Trần Công Luận nói.

 Điểm du lịch núi Lang Biang đã sẵn sàng đón du khách.

Trong khi đó, cũng trong ngày 15-10, cơ sở du lịch The Grand Hồ Tràm Resort & Casino đã đón 4 đoàn khách đến khu phức hợp du lịch này. Theo sự thống nhất của các sở, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, những du khách đi theo các tour khép kín này phải là những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước khi tham gia chuyến du lịch.

 Khu du lịch Bình Châu Hot Springs tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón 100 du khách từ thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 15-10.

Quá trình lưu trú, du khách phải được xét nghiệm kiểm soát dịch bệnh và không được di chuyển khỏi khuôn viên cơ sở lưu trú. Xe vận chuyển khách phải thực hiện “1 cung đường 2 địa điểm”. Xe vận chuyển có mã QR nhận diện.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thượng Chí cho biết: “Sở đã có văn bản đề nghị và nhận được sự hỗ trợ từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển du khách về 2 địa điểm nghỉ dưỡng nêu trên”. Trong đợt đầu tiên thí điểm tổ chức tour khép kín, đã có hơn 1.000 du khách đăng ký tham gia tới 4 địa điểm được tổ chức tour du lịch này tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở Du lịch tỉnh, ngoài 2 địa điểm đã đón khách ngày 15-10, còn cơ sở nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm chưa đáp ứng điều kiện tiêm vắc xin 2 mũi cho số nhân sự tối thiểu tham gia phục vụ du khách nên chưa được đón khách.

Trong khi đó, Six Senses Côn Đảo Resort cũng chưa thể đón khách do các hãng hàng không chưa vận chuyển người dưới 18 tuổi (do chưa được tiêm vắc xin), nên du khách chưa thực hiện tour theo dự kiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu mở cửa đón du khách từ ngày 15-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.