Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những không gian xanh ấn tượng trong lòng Tokyo

Thương Nguyệt| 20/02/2019 18:46

(HNMO) - Những công viên với phong cảnh thơ mộng tuyệt đẹp là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai muốn tìm sự thảnh thơi, yên bình giữa lòng Tokyo hiện đại. 

Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen rộng 58,3 hecta là một trong những công viên lớn nhất và nổi tiếng nhất Tokyo. Nằm cách ga Shinjuku 10 phút đi bộ, công viên nổi bật với những thảm cỏ xanh mướt và hoa anh đào mang lại không gian thư giãn cho người dân cùng du khách. Công viên được xây dựng lại sau khi bị phá hủy trong Thế chiến thứ II và mở cửa miễn phí từ năm 1949 đến nay. Ảnh: Japan Guide

Công viên Yoyogi theo phong cách phương Tây nằm gần ga Harajuku và đền Meiji cổ kính, là một trong những điểm ngắm hoa anh đào quen thuộc nhất Tokyo. Ảnh: Japan Guide

Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những gì còn sót lại của Thành Edo khi đến thăm Công viên phía Đông Cung điện Hoàng gia. Công viên cách ga Tokyo khoảng 15 phút đi bộ, gồm một khu vườn xây dựng theo phong cách Nhật Bản và một bảo tàng trưng bày hơn 9.500 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tranh vẽ và thư pháp Hoàng gia. Ảnh: Japan Guide

Công viên Ueno nằm gần nhà ga cùng tên, gồm hệ thống bảo tàng đa dạng, vườn bách thú đầu tiên của Nhật Bản, đền Toshogu và ao Shinobazu. Đây là địa điểm diễn ra lễ hội hoa anh đào vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hằng năm khi hơn 1.000 cây hoa bung nở khoe sắc rực rỡ. Công viên mở cửa từ năm 1873 và hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Japan Guide

Thung lũng Todoroki nằm tại Setagaya, một trong 23 khu đặc biệt của Tokyo, là công viên nhỏ với tổng chiều dài chỉ khoảng 1 km. Công viên nổi bật với những lối đi giữa rừng cây dọc một con sông nhỏ. Du khách có thể khám phá phần còn lại của hệ thống hầm mộ, hoặc đền Todoroki Fudo nằm cuối công viên. Ảnh: Japan Guide

Nằm trên diện tích 1.250 km2 với 8 điểm cao nhất ở độ cao hơn 2.000 m, công viên Vườn quốc gia Chichibu Tama Kai có hệ thống đường mòn và những ngôi đền cổ là điểm đến yêu thích dành cho những người ưa khám phá. Ảnh: Flickr

Vườn Kiyosumi Teien nằm gần ga Kiyosumi-Shirakawa từng là nơi sinh sống của một thương gia giàu có thời Edo. Sau khi đổi chủ sở hữu, Tokyo tiếp nhận vườn và mở cửa từ năm 1932. Ngoài vẻ đẹp non nước hữu tình, vườn nổi bật với hệ thống lối đi ghép từ những tảng đá lớn nằm vắt qua mặt ao. Ảnh: Japan Guide

Vườn Kyu Shiba Rikyu nổi tiếng nằm giữa trung tâm Tokyo được ví như ốc đảo xanh, gồm nhiều cảnh đẹp nhân tạo mô phỏng đại dương, hồ và núi. Khu vực này từng là nơi sinh sống của nhiều lãnh chúa phong kiến và quan chức chính phủ thời Edo. Tokyo mở cửa vườn từ năm 1924 đến nay. Ảnh: Japan Guide

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những không gian xanh ấn tượng trong lòng Tokyo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.