Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh lớp 12 ở Hà Nội trở lại trường: Thầy, trò quyết tâm hoàn thành "nhiệm vụ kép"

Thống Nhất| 06/12/2021 12:34

(HNMO) - Sáng 6-12, học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội chính thức trở lại trường học sau thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. Ghi nhận chung, các đơn vị, trường học đều duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khẩn trương ổn định nền nếp dạy học với quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” năm học 2021-2022.

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cùng dự tiết chào cờ tại một lớp học của Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).

Duy trì nghiêm quy định phòng, chống dịch

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, từ 6h30 ngày 6-12, ở khu vực cổng các trường học trên địa bàn thành phố đều đã có cán bộ, giáo viên, nhân viên trực để phân luồng, hướng dẫn học sinh di chuyển vào trường, lớp học bảo đảm an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) bố trí 3 luồng đón học sinh từ cổng, mỗi luồng bố trí một máy đo thân nhiệt tự động. Nhà trường bố trí 10 giáo viên, nhân viên trực tại cổng trường, vừa làm nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện “5K”, vừa hướng dẫn các em di chuyển theo luồng quy định và bảo đảm giãn cách. Sau một thời gian khá dài học trực tuyến, nay được trở lại trường học, các học sinh đều phấn khởi khi gặp lại thầy, cô giáo, bạn bè.

Em Nguyễn Minh Nam, học sinh lớp 12A5 Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy chia sẻ: Em rất háo hức khi được quay trở lại trường. Năm nay là năm học quan trọng với chúng em, việc học tập trực tiếp chắc chắn sẽ giúp chúng em học tập hiệu quả hơn so với hình thức học trực tuyến, đồng thời được giải tỏa nhiều căng thẳng khi ở nhà khá lâu.

Trong khi đó, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) cho biết: Nhà trường có 16 lớp 12. Sáng nay, có 8 lớp đi học trực tiếp, 8 lớp còn lại sẽ trở lại trường vào sáng mai. Cùng với việc xây dựng thời khóa biểu phù hợp, nhà trường cũng bố trí các lớp học và tổ chức phân luồng học sinh ra - vào lớp, vào trường bảo đảm giãn cách. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật tư y tế bảo đảm an toàn; có phương án và đã tập huấn quy trình xử lý khi phát hiện F0, F1, F2 và nghi nhiễm Covid-19 trong trường học.

Em Chu Bảo Hân, học sinh lớp 12D2, Trường Trung học phổ thông Việt Đức chia sẻ: “Em cảm thấy có chút hồi hộp, lo lắng khi nhận được thông báo trở lại trường. Song khi trực tiếp đến trường, thấy sự chuẩn bị chu đáo của các thầy, cô giáo, em đã hoàn toàn yên tâm. Em sẽ tuân thủ tốt “5K” để có thể học tập trực tiếp được lâu dài, và cũng mong sẽ sớm không phải học trực tuyến nữa".

Khẩn trương ổn định nền nếp

 Một tiết học của thầy và trò Trường Trung học phổ thông Trần Phú (quận Hoàn Kiếm).

Cùng với việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị, trường học ở Hà Nội cũng khẩn trương ổn định nền nếp dạy học, tăng cường hỗ trợ học sinh học tập, rà soát để lấp “khoảng trống” về kiến thức cho học sinh trong thời gian học trực tuyến.

Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú (quận  Hoàn Kiếm) cho biết: Ngay sau tiết chào cờ, nhà trường dành thời gian phổ biến các quy định phòng, chống dịch trước, trong và sau khi rời trường cho học sinh. Đồng thời, yêu cầu giáo viên khẩn trương ổn định nền nếp, và rà soát kết quả học trực tuyến, đồng thời tổ chức dạy học theo thời khóa biểu. Tinh thần chung là động viên, khuyến khích học sinh, giúp các em tận dụng hiệu quả thời gian học trực tiếp để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Cùng với các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố, ngày 6-12, Trường Trung học phổ thông Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) cũng đã khẩn trương ổn định nền nếp dạy học. Em Trần Anh Tuấn, học sinh của trường cho biết, trong buổi học đầu tiên, các cô giáo đã dành thời gian kiểm tra lại các nội dung kiến thức mà chúng em đã học trực tuyến. Em cũng bớt đi nhiều lo lắng khi được biết, các thầy, cô giáo sẽ có biện pháp hỗ trợ từng nhóm, bảo đảm việc học trực tiếp ổn định rồi mới tổ chức kiểm tra cuối học kỳ.

Trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tổ chức dạy học tại một số trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương gửi lời động viên học sinh, các thầy, cô giáo và nhấn mạnh rằng, đây là thời điểm quan trọng đối với học sinh lớp 12. Để tổ chức đón học sinh trở lại trường an toàn, cả hệ thống chính trị của thành phố và từng gia đình đã đồng lòng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em trở lại trường an toàn, học tập hiệu quả, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. “Các em học sinh hãy thực hiện tốt “5K” để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời cố gắng tận dụng hiệu quả thời gian được trở lại trường học trực tiếp” - ông Trần Thế Cương nhắc nhở.

Trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường, nhiều đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp ở các đơn vị, trường học. Tổng hợp thông tin từ các đoàn kiểm tra cho thấy, buổi học đầu tiên của học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên diễn ra suôn sẻ. Các đơn vị, trường học duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ lúc đón học sinh vào học buổi sáng, đến khi các em rời trường. Theo báo cáo nhanh, tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của các đơn vị, trường học đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe liên quan đến dịch Covid-19.

Thành phố Hà Nội có hơn 82.000 học sinh lớp 12 đang học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ hôm nay, 6-12, các em sẽ học trực tiếp kết hợp học trực tuyến; mỗi học sinh đến trường học trực tiếp 3 buổi/tuần, các buổi còn lại học trực tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh lớp 12 ở Hà Nội trở lại trường: Thầy, trò quyết tâm hoàn thành "nhiệm vụ kép"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.