Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam giành 2 Huy chương vàng Olympic toán học và khoa học quốc tế

Thống Nhất| 26/01/2021 07:18

(HNM) - Ngày 25-1, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đoàn học sinh Hà Nội gồm 24 học sinh lớp 6, đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán học và khoa học quốc tế lần thứ 17 năm 2021 đã giành 20 huy chương các loại. Trong đó có 2 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng.

Hai học sinh giành Huy chương vàng là em Nguyễn Tùng Lâm (Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, quận Ba Đình) và Hà Mạnh Hùng (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy). Đáng chú ý, em Nguyễn Tùng Lâm còn là học sinh giành điểm cao nhất bài thi khám phá của môn toán học trong kỳ thi.

Kỳ thi Olympic toán học và khoa học quốc tế lần thứ 17 năm 2021 do Indonesia đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến 24-1-2021 theo hình thức trực tuyến. Tại Việt Nam, các học sinh dự thi tại Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình). Các điều kiện tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi được thực hiện theo đúng quy định của Ban Tổ chức.

Kỳ thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi. Từ đó tới nay, kỳ thi được tổ chức luân phiên tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nhằm khuyến khích, tạo động lực cho học sinh trong học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành 2 Huy chương vàng Olympic toán học và khoa học quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.