Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc cục bộ trước kỳ nghỉ Tết

Quang Thái| 28/01/2022 19:21

(HNMO) - Chiều 28-1 (tức 26 tháng Chạp), kết thúc ngày làm việc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dòng người di chuyển về quê khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc cục bộ.

Khoảng 16h30, Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố bị ùn tắc cục bộ.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau...

… di chuyển với tốc độ chậm vào trung tâm thành phố và rẽ theo hướng đường Vành đai 3.

Những chiếc xe máy len lỏi tìm cách di chuyển trong dòng xe ô tô.

Cảnh trái ngược ở hướng đi ngược lại trên đường đại lộ Thăng Long.

Cùng thời điểm, tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp hướng đi cửa ngõ phía Nam thành phố.

Nhiều phương tiện không thể di chuyển lên đường Vành đai 3 trên cao.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (tỉnh Hà Nam) chia sẻ: “Tôi quyết định sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển về quê nghỉ Tết để chủ động được thời gian sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết và tránh tiếp xúc với nhiều người”.

Theo anh Hoàng, năm nay lượng người và phương tiện về quê nghỉ Tết ít hơn so với năm ngoái, nên mọi người vẫn di chuyển được.

Các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm trên đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp.

Tại đường Giải Phóng (cửa ngõ phía Nam) lượng phương tiện đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý tình huống xấu phát sinh tại khu vực bên ngoài Bến xe Nước Ngầm.

Lượng người và phương tiện trên đường Giải Phóng có chiều hướng tăng mạnh về xế chiều.

Gần 18h tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, lượng người và phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông đúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc cục bộ trước kỳ nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.