Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ còn 11 điểm vướng mặt bằng

Tuấn Lương| 14/05/2018 06:41

(HNM) - Ngày 13-5, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đã có buổi kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (Giai đoạn 2).

Mặt bằng đang chờ giải phóng nên tuyến đường cao tốc bị "cắt khúc" đột ngột Ảnh: Dân trí


Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài gần 30km, điểm đầu Km 182+300 tại nút giao Pháp Vân, điểm cuối tại Km 211+256 (Km 211+000 của tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), với tổng mức đầu tư ban đầu gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 gần 2.000 tỷ đồng và giai đoạn 2 gần 5.000 tỷ đồng. Đến nay, mặt đường đã cơ bản được mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn chưa thể mở rộng lên 6 làn và đang phải rào chắn vì chờ mặt bằng thi công. Hiện có 11 vị trí chờ giải phóng mặt bằng, thuộc địa bàn các huyện Thường Tín, Phú Xuyên và Thanh Trì (Hà Nội).

Giai đoạn 2 của dự án chỉ có thể hoàn thành phần xây lắp vào cuối năm 2018 nếu phần mặt bằng được bàn giao toàn bộ trước ngày 30-6-2018.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đánh giá tiến độ dự án còn chậm. Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trong đền bù, giải phóng mặt bằng; triển khai thi công các nút giao, hầm chui, điểm kết nối giao thông nhằm sớm hoàn thành dự án, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ còn 11 điểm vướng mặt bằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.