Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại Lâm Đồng

Chu Dũng| 14/05/2018 17:09

(HNMO)- Về vụ tai nạn trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt khiến 5 người tử vong, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt khiến 5 người tử vong, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.


Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Ban ATGT, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.


Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, khoảng 8h20 sáng 14-5, xe tải biển kiểm soát 49C-150.90 lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh qua địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng gây tai nạn với một xe máy làm hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SGGP


Không dừng lại, xe tải tiếp tục bỏ chạy, được khoảng 3km thì đâm vào một xe tải nhỏ và 4 chiếc xe máy.

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải 49C-150.90 sản xuất năm 2015 nhãn hiệu Hinno, lần đăng kiểm gần nhất ngày 3-7-2017 hạn đến ngày 2-7-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại Lâm Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.