Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái 18 tuổi bị tàu tông tử vong khi băng qua đường sắt

Theo Quang Huy/Zing.vn| 30/08/2018 21:48

Chạy xe máy từ trong ngõ băng qua đường dân sinh, cô gái 18 tuổi bị đoàn tàu chở hàng tông, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Nguyễn.


Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 14h ngày 30-8, tại khu vực đối diện Bến xe Nước Ngầm, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo nhân chứng, cô gái điều khiển xe máy đi từ trong ngõ băng qua đường sắt để ra đường Ngọc Hồi. Đúng lúc này, tàu chở hàng chạy tới, tông nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an phường Hoàng Liệt cho biết, nạn nhân là chị Lê Thị Phượng (18 tuổi, quê Thanh Hóa). Chị này vừa lấy chồng và trú tại địa phương.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Nguyễn Cường.


Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt cho biết, đoàn tàu chở hàng liên quan vụ tai nạn mang số hiệu SH4, lúc đó đang di chuyển từ TP HCM ra ga Giáp Bát.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh, không có gác chắn và người trực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô gái 18 tuổi bị tàu tông tử vong khi băng qua đường sắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.