Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô tô, xe máy ken đặc như mắc cửi đổ về Hà Nội sau nghỉ lễ

Theo Hoàng Dương/Tin tức| 03/09/2018 21:22

Chiều tối 3-9, ngày nghỉ lễ cuối cùng, trong khi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có phần không đông như mọi năm thì các tuyến đường hướng tâm trong nội đô Hà Nội lại ùn tắc nghiêm trọng.


Ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ chiều 3-9, dòng phương tiện mỗi lúc một đông tại cửa ngõ phía Nam thành phố. Đến 7 giờ tối, nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố đã gây ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xuất hiện tại hầu hết các điểm giao cắt, tuy nhiên, tình trạng ùn tắc như những kì nghỉ lễ trước vẫn xảy ra.

Cao tốc Pháp Vân đoạn gần kí túc xá Tứ Hiệp thông thoáng. Thông thường, đoạn đường này thường ách tắc dài hàng km sau mỗi đợt nghỉ lễ.

Cao tốc Pháp Vân chỉ ùn ứ đoạn giao với đường vành đai 3.

Ngược lại, trước Bến xe Nước Ngầm, giao thông đông như nêm. Cảnh sát giao thông như lọt thỏm giữa dòng xe cộ.

Trên đường Ngọc Hồi hướng vào trung tâm, dòng xe lúc gần 7 giờ tối trở nên hỗn loạn.

Nhiều người chọn xe máy "về kinh".

Đường Giải Phóng ùn tắc, nhiều xe máy tìm đường thoát thân bằng con đường nhỏ ven hồ Linh Đàm. Đến 7 giờ 30 tối, tình hình ùn tắc vẫn chưa chấm dứt.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ô tô, xe máy ken đặc như mắc cửi đổ về Hà Nội sau nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.