Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 16.000 người thương vong do tai nạn giao thông

Tuấn Lương| 11/10/2018 16:48

(HNMO) - 9 tháng qua, toàn quốc xảy ra hơn 13.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.000 người, bị thương hơn 10.000 người.

gày 11-10, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)


Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, 9 tháng năm 2018 (tính từ ngày 16-12-2017 đến ngày 15-9-2018), toàn quốc xảy ra hơn 13.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 6.000 người, bị thương hơn 10.000 người. So với 9 tháng năm 2017, giảm trên 1.100 vụ, giảm 113 người chết, giảm trên 1.400 người bị thương. Tình hình TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017, song vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong xã hội, trong đó có vụ có tới 13 người tử vong (lớn nhất trong 4 năm trở lại đây).

Nguyên nhân hàng đầu gây ra TNGT là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường (chiếm trên 25%); vi phạm tốc độ xe chạy (chiếm 9,15%); chuyển hướng không chú ý (chiếm gần 10%); vi phạm quy trình thao tác lái xe (chiếm trên 7%); sử dụng rượu bia (chiếm gần 4%) và trên 36% số vụ TNGT chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Đáng chú ý, riêng trong quý III-2018 xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô chở khách tại các tỉnh Kon Tum, Cao Bằng, Quảng Nam và Lai Châu làm 34 người chết, 37 người bị thương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng tình hình, nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng để có giải pháp quyết liệt cơ bản giải quyết tình hình, không để xảy ra tình trạng tương tự, kéo giảm, kiềm chế TNGT trong thời gian tới.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với các địa phương có TNGT tăng cao trong quý III và cả 3 quý năm 2018 cũng như các địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp (xe "dù", bến "cóc", vi phạm tải trọng phương tiện). Bộ GT-VT nghiên cứu bổ sung các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải; xem xét bổ sung ngay quy định về dán phản quang để tăng khả năng nhận diện vào ban đêm đối với các xe ô tô tải nhằm ngăn ngừa tai nạn xảy ra giữa xe đang lưu thông với xe đang dừng, đỗ; tiếp tục ưu tiên sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ để xử lý các "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT trên đường bộ... Bộ Công an tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, ưu tiên xử lý vi phạm của ô tô kinh doanh vận tải, lái xe vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện...

Báo cáo tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tình hình TNGT giảm 5% trên cả 3 tiêu chí; giảm được 5/37 điểm ùn tắc. Các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT được xử lý nghiêm minh, kịp thời. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 374.237 trường hợp vi phạm, phạt tiền 178 tỷ đồng, trong đó có 2.630 trường hợp qua hệ thống camera giao thông và thiết bị giám sát hành trình; thu hồi phù hiệu có thời hạn 175 xe... 

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo Sở GT-VT, Công an thành phố quyết liệt xử lý tình trạng xe "dù", bến "cóc"; đã kiểm tra tại 23/23 đơn vị, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9/23 đơn vị vi phạm, phạt tiền 42 triệu đồng. Thanh tra Sở GT-VT đã kiểm tra, xử lý 252 xe khách hoạt động khi chưa được cấp phép, phạt tiền trên 500 triệu đồng, tạm giữ 18 xe và tước 252 giấy phép lái xe; xử lý 224 bãi xe (bến "cóc"), phạt tiền 966 triệu đồng...
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 16.000 người thương vong do tai nạn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.