Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ùn tắc cục bộ tại các nút giao thông cửa ngõ Thủ đô

Mai Hữu - Tuấn Lương| 30/12/2018 07:01

(HNM) - Ngày 29-12 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra chủ yếu trên các tuyến đường dẫn ra ngoại thành và xung quanh các bến xe lớn trên địa bàn thành phố.

Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao Pháp Vân (hướng từ đường Giải Phóng). Ảnh: Nam Khánh


Ghi nhận vào đầu giờ sáng 29-12, hàng nghìn người đổ về các bến xe, như: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm, khiến khu vực bến xe trở nên quá tải. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra Giao thông - Vận tải được tăng cường hỗ trợ phân luồng ngoài khu vực bến xe để bảo đảm cho người dân kịp vào bến đón xe. Cùng với bến xe, các tuyến đường dẫn ra ngoại thành, nhất là cửa ngõ phía Nam thành phố cũng xảy ra ùn tắc. Tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng, áp lực giao thông liên tục gia tăng trong nhiều giờ đồng hồ. Đồng thời, tuyến đường trên cao từ Pháp Vân ra quốc lộ 5 và cầu Thanh Trì cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), đơn vị xác định ngày 29-12 là thời gian cao điểm về giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ khi người dân tiếp tục về quê nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, đơn vị chủ động tăng cường lực lượng tại các nút giao thông cửa ngõ, tổ chức phân luồng từ xa và xử lý nhanh các sự cố có thể xảy ra gây ùn tắc giao thông. Cũng theo Phòng Cảnh sát giao thông, giao thông trong khu vực nội thành được bảo đảm, người dân di chuyển dễ dàng. Tại các nút giao thông cửa ngõ, áp lực về lưu lượng phương tiện chủ yếu diễn ra buổi sáng và giảm dần từ đầu giờ chiều 29-12.

*Chiều 29-12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 15 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Về xử lý vi phạm, trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện và lập biên bản 6.582 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 5,1 tỷ đồng; tạm giữ 1.138 phương tiện và tước 295 giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức hàng trăm ca tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đường thủy nội địa, lập biên bản 201 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ùn tắc cục bộ tại các nút giao thông cửa ngõ Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.