Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều tuyến đường thường xuyên ùn tắc trong những ngày gần Tết

Quang Thái| 23/01/2019 08:32

(HNMO) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, mặc dù không trong giờ cao điểm, nhưng các tuyến đường như: Trường Chinh, Tây Sơn, Chùa Bộc… vẫn xảy ra ùn tắc, khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Vào lúc 14h00 ngày 22-1, tuyến đường Trường Chinh đoạn từ ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng hướng đi Ngã Tư Sở ùn tắc cục bộ.

Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này với vận tốc chậm.

Người tham gia giao thông tràn lên vỉa hè để di chuyển.

Anh Lê Văn Bách (tài xế Grab) cho hay: “Từ nhiều ngày nay, những tài xế như tôi mỗi khi di chuyển phải tránh các tuyến đường như: Chùa Bộc, Tây Sơn, Trường Chinh… Dù không trong giờ cao điểm, những tuyến đường này vẫn ùn tắc, khiến việc di chuyển của chúng tôi gặp nhiều khó khăn”.

Theo anh Bách, tình trạng ùn tắc có thể do lượng người tham gia giao thông tăng mạnh dịp trước Tết và nhiều tuyến đường đang trong quá trình xây dựng nên lòng đường bị thu hẹp.Ảnh: Đường Tây Sơn lúc 14h30 ngày 22-1.

Các phương tiện tham gia giao thông nhích từng chút một khi lưu thông qua tuyến đường này.

Tuyến đường Chùa Bộc cùng thời điểm.

Vào giờ cao điểm, các tuyến đường như: Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng… lượng phương tiện càng đông đúc hơn.

Dòng người “chôn chân” trên đường Tôn Thất Tùng.

Ngã tư Vọng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Hầm Kim Liên hướng đi Xã Đàn vào lúc 19h ngày 22-1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến đường thường xuyên ùn tắc trong những ngày gần Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.