Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông tin về lượng vé tàu và xe khách còn lại phục vụ dịp Tết

Theo HOÀNG HẢI (TTXVN/VIETNAM+)| 31/01/2019 19:55

Tính đến chiều 31-1, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã thông tin số lượng vé còn dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Hành khách mua vé tàu Tết tai ga Sài Gòn. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)


Cụ thể, trước Tết còn khoảng 1.350 chỗ có ga đi Sài Gòn, Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội. Sau Tết còn khoảng 44.700 chỗ có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn.

Theo lãnh đạo Bến xe miền Đông, đến chiều 31-1, lượng hành khách qua bến đạt khoảng 25.000 lượt hành khách; số lượng vé Tết còn lại phục vụ hành khách về quê khoảng 200.000 vé ở các tuyến miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc.

Đại diện bến xe miền Tây cho biết đến chiều 31-1, lượng hành khách qua bến đạt khoảng 45.000 lượt hành khách. Về tình hình 10 ngày phục vụ Tết, có 100/142 đơn vị vận tải tăng giá vé tỷ lệ dưới 40%, riêng các tuyến khu vực Miền Đông tăng không quá 60% trong sáu ngày từ ngày 27-12 âm lịch đến hết ngày mùng 2 Tết.

Ngoài ra, bến xe đã nhận 40 đơn vị gửi danh sách xe tăng cường 230 xe-7.100 ghế; số lượng vé bán trước 69.860 vé, số vé còn lại bán qua mạng của các đơn vị có thương hiệu 25.140 vé, khả năng cung ứng của bến xe còn lại 260.000 vé, bán vé trước hoặc đặt vé của bến xe hiện có 60 vé.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16 giờ chiều 31-1 (tức 26 âm lịch), tình hình giao thông ở các tuyến đường xung quanh Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh như cầu Bình Triệu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí... các phương tiện di chuyển khá thông thoáng.

Khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đã đỡ căng thẳng hơn ở đường Trường Sơn vào ga Quốc tế, Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ...

Tương tự, nhiều tuyến đường khu vực bến xe miền Tây, Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh, các phương tiện lưu thông trật tự, an toàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin về lượng vé tàu và xe khách còn lại phục vụ dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.