Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày mùng 4 Tết, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm thương vong 62 người

Theo V.T/Báo Tin tức| 08/02/2019 18:38

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người, bị thương 189 người.

Cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu tạm giữ phương tiện của người dân tham gia giao thông không có bằng lái xe máy tại tuyến đường xã Hua Nà (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cũng cho biết, ngay trong ngày 8-2 (tức 4 Tết), cả nước đã xảy ra xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 23 người chết, bị thương 39 người. Tất cả đều xảy ra trên đường bộ, trên tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào.


Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ của Cục CSGT và các địa phương đã kiểm tra, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 943 triệu đồng; tạm giữ 12 xe ô tô, 424 xe mô tô; tước 90 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đường thủy cũng đã kiểm tra, xử lý 24 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 8-2 tại Km 315+260 quốc lộ 1A thuộc thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 98B - 022.66 do anh Phạm Thế Đức (sinh năm 1979), quê quán xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh điều khiển va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 36B-2286 do anh Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1961), quê quán xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển trên xe chở 7 người.

Hậu quả là đã làm 3 người trên xe ô tô con tử vong gồm: Anh Nguyễn Xuân Toàn (sinh năm 1983) trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; chị Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1983), trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vợ của Nguyễn Xuân Toàn); chị Lê Thị Nguyệt (sinh năm 1961), quê quán xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (mẹ của Trần Thị Phương Thảo) và 5 người trên xe con bị thương, được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Danh tính 5 người bị thương gồm: Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1961), quê quán xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là lái xe 7 chỗ. Nguyễn Thảo Lam (sinh năm 2013), trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là con của Nguyễn Xuân Toàn và Trần Thị Phương Thảo. Nguyễn Xuân Kỳ (sinh năm 1985), quê quán xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Thị Hà Phương (sinh năm 2007), quê quán xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986), quê quán xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên nhân ban đầu xác định xe 7 chỗ di chuyển trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa, đến Km 315+205 rẽ trái thì bị xe khách di chuyển cùng chiều đâm vào. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với chính quyền, Ban ATGT các cấp tổ chức cấp cứu người bị nạn, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày mùng 4 Tết, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm thương vong 62 người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.