Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm trường hợp đi ngược chiều trên đường cao tốc

Lương Ninh Giang| 11/03/2019 07:51

(HNM) - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) kiểm tra xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với một trường hợp xe ô tô lưu thông ngược chiều trên đường cao tốc.

Xe khách ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hồi tháng 11-2018


Theo đó, ngày 9-3, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận clip của người tham gia giao thông phản ánh việc xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 20A-008.97 lưu thông ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (quốc lộ 3 mới).

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá hành vi của lái xe đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, chỉ riêng năm 2018 đã có hàng chục trường hợp ô tô đi lùi trên đường cao tốc. Nguyên nhân dẫn tới hành vi vi phạm này diễn ra nhiều là do chế tài xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe. Thời gian tới, các cơ quan soạn thảo văn bản pháp luật cần phải điều chỉnh chế tài xử phạt theo hướng tăng nặng đối với hành vi đi ngược chiều trên cao tốc.

Bởi, hành vi trên không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, mà còn đe dọa sức khỏe, tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Đặc biệt, đường cao tốc quy định tốc độ tối đa rất lớn, do đó khi xảy ra tai nạn giao thông, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm trường hợp đi ngược chiều trên đường cao tốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.