Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diện mạo tươi mới của đường Láng

Quang Thái| 11/03/2019 10:56

(HNMO) - Dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) được triển khai, đã góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo nên diện mạo mới cho đường Láng.

Dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) có chiều dài 4km, với tổng mức đầu tư hơn 64 tỷ đồng

Đường Láng (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) cơ bản không còn ùn tắc trong giờ cao điểm.

Công nhân của đơn vị thi công khẩn trương thảm nhựa phần đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp. Dự kiến, việc thảm nhựa sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Bản đồ Dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở). Ảnh: Google Maps.

Dự án được khởi công từ đầu tháng 1-2019, nhằm giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường Vành đai 2.

Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, xén vỉa hè bên phải tuyến từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m; xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp. Lan can được đặt trực tiếp trên tường bê tông cốt thép sát mép bờ sông.

Ông Phạm Văn Cường (phường Trung Hòa) cho hay: “Sau khi mở rộng, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Láng giảm hẳn. Không chỉ giảm ùn tắc giao thông, dự án đã tạo nên một diện mạo mới, hiện đại hơn cho đường Láng”.

Theo ông Cường, sau khi phần đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp được thảm nhựa, người dân quanh khu vực đã có chỗ đi bộ thể dục và các cháu nhỏ tập đi xe đạp.

Lan can trên tường bê tông cốt thép sát mép bờ sông….

….và cây xanh giữa dải phân cách được đơn vị thi công trồng mới toàn bộ.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông được cắm ở đầu đường rẽ vào phần đường dành cho người đi bộ và xe đạp.

Nhà chờ xe buýt trên đường Láng được đơn vị thi công xây mới, khang trang, sạch đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo tươi mới của đường Láng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.