Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe khách lao vào chân cầu vượt trên quốc lộ 5 làm 12 người bị thương

Theo Mạnh Minh (TTXVN/Vietnam+)| 22/03/2019 16:27

Ngày 22-3, tại quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách lao vào chân cầu vượt khiến 12 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh TTXVN)


Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11 giờ 50 ngày 22-3, tại Km53 quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Bình Hàn (thành phố Hải Dương), xe ô tô biển kiểm soát 15B-025.82 do anh Đỗ Đình Tiến (sinh năm 1982, trú tại phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Hải Phòng-Hà Nội, khi đến địa điểm trên đã lao vào chân cầu vượt số 6.

Cú va chạm mạnh khiến 12 người bị thương, trong đó có lái xe và phụ xe Phạm Văn Thuy (sinh năm 1977, trú tại Thanh Liễu, Tân Hưng, thành phố Hải Dương).

3 hành khách bị thương nặng là Đoàn Hương (sinh năm 1948, trú tại thôn Hồng Lĩnh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trịnh Thị Vy (sinh năm 1970, trú tại Song Liên, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Lê Thị Miên (sinh năm 1997, trú tại Chiều Khang, Quỳnh Nhai, Sơn La).

7 hành khách bị thương còn lại gồm: Lê Thị Thu (sinh năm 1991) và Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1995), đều trú tại Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La; Trần Anh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên); Trần Bá Công (sinh năm 1992, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng); Quách Thị Luyến (sinh năm 1975, trú tại Thường Dương, Thường Tín, Hà Nội); Lò Thị Phương (sinh năm 1968, trú tại Long Đăng, Thuận Châu, Sơn La) và Vũ Thị Hồng Thao (63 tuổi, trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã kịp thời hỗ trợ đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Tại hiện trường sau vụ tai nạn, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, đầu xe biến dạng. Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe khách lao vào chân cầu vượt trên quốc lộ 5 làm 12 người bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.