Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại Vĩnh Phúc

Chu Dũng| 27/03/2019 15:37

(HNMO) - Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu xác định được nguyên nhân tai nạn và danh tính các nạn nhân vụ xe khách đâm vào đoàn người đi đưa tang tại Vĩnh Phúc khiến 7 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn.


Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế bị hạn chế tầm nhìn bởi sương mù dày đặc và không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang.

Như đã đưa tin, qua thông tin trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách mang biển kiểm soát 27B-003.43 cho thấy, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy quá tốc độ cho phép (78 km/h) và không đúng hành trình.

Tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô khách gây tai nạn có nhãn hiệu là TRACOMECO sản xuất năm 2012 tại Việt Nam; số người cho phép chở 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm; chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang; địa chỉ tại 518 tổ 21 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7-12-2018, có hạn kiểm định đến hết ngày 6-6-2019 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2701S-tỉnh Điện Biên.

Danh tính các nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1962; Nguyễn Thị Long, sinh năm 1933; Nguyễn Đức Kiên, sinh năm 1978; Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1960; Nguyễn Thị Cộng, sinh năm 1946; Nguyễn Thị Lũng, sinh năm 1949 và Nguyễn Văn Đảng, sinh năm 1989. 3 nạn nhân bị thương gồm: Lê Xuân Quý, Nguyễn Thị Mậu và Nguyễn Thị Ten. Tất cả 10 người này đều trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại Vĩnh Phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.