Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại xảy ra lật xe container, dốc Nà Lơi thành ''điểm đen'' tai nạn

Theo Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)| 09/04/2019 09:43

Khi đến dốc Nà Lơi thì xe container bất ngờ mất phanh, lái xe nhanh chóng chủ động cho xe lao vào khu vực đường cứu hộ và trôi xuống rồi lật nghiêng, hai người ngồi trên chiếc xe chỉ bị thương nhẹ.


Lúc 3h30 ngày 9-4, tại Km67+700 quốc lộ 279, đoạn dốc Nà Lơi (xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra lật xe container, may mắn không gây thiệt hại về người.

Đáng lưu ý, đây là vụ tai nạn xe container thứ hai liên tiếp xảy ra trên "điểm đen" dốc Nà Lơi và là vụ tai nạn xe container thứ ba xảy ra ở khu vực đầu thành phố Điện Biên Phủ tính từ cuối tháng 3-2019 đến nay.

Cụ thể, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 72C-080.19 kéo theo container mang biển kiểm soát 72R-010.49 do Võ Thành Quang (sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở 30 tấn khoai lang, di chuyển theo hướng Tuần Giáo-Điện Biên.

Khi đến Km 67+700 quốc lộ 279, đoạn dốc Nà Lơi thì bất ngờ mất phanh. Lái xe nhanh chóng chủ động cho xe lao vào khu vực đường cứu hộ, nhưng do gia tốc của xe lớn, hàng chở nặng nên đã lao vào vách núi và bị trôi xuống.

Hiện trường xảy ra tai nạn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)


Sau khi trôi xuống khoảng 50m chiếc xe đã bị lật nghiêng, hai người ngồi trên chiếc xe chỉ bị thương nhẹ, đầu kéo xe hư hỏng.

Theo Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an thành phố Điện Biên Phủ), đoạn dốc Nà Lơi là "điểm đen" về giao thông với nhiều cua gấp, độ dốc cao thường xuyên xảy ra tai nạn, do đó các phương tiện cần phải rất lưu ý khi đi qua đoạn tuyến này.

Trước đó, trong các ngày 31-3 và 5-4 đã xảy ra hai vụ lật container ở khu vực đầu thành phố Điện Biên Phủ và dốc Nà Lơi gây hư hỏng nặng một phương tiện và mất điện trên diện rộng ở địa bàn phường Him Lam.

May mắn là cả hai vụ tai nạn đều không gây thiệt hại về người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại xảy ra lật xe container, dốc Nà Lơi thành ''điểm đen'' tai nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.