Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Hà Phạm| 29/04/2019 09:18

(HNM) - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ...

* Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, từ ngày 30-4 đến hết 1-5, Sở Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình tạm ngưng đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, kể từ 20h30 đến 21h30 đêm 30-4, trên địa bàn quận 1 và quận 4 cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào một số đoạn trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Hải Triều và Hàm Nghi nhằm phục vụ bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.