Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe đầu kéo nổ lốp tông vào xe con, 5 người tử vong tại chỗ

Theo Lê Đức Hoảnh (TTXVN)| 14/06/2019 19:21

Vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 14-6 trên quốc lộ 22 thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người tử vong tại chỗ.


Theo kết quả điều tra ban đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo biển số 51C-947.80 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-323.49, do Trần Đình Trung (sinh năm 1984, ngụ xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển đi hướng từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.


Khi chiếc xe đầu kéo đến khu vực ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, thì bị nổ lốp bánh trước bên phía tài xế nên tài xế không làm chủ được tay lái, khiến xe chuyển hướng lao sang đường ngược chiều khoảng 60 mét, đến địa phận ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, rồi tông vào xe ô tô con biển số 51F-3700 di chuyển hướng từ Tây Ninh đi TP Hồ Chí Minh. Cú tông mạnh làm chiếc xe con dạt vào lề đường bẹp dí. 5 người trong xe (gồm cả tài xế) tử vong tại chỗ.

Ông Võ Hồng Đức, 47 tuổi, chủ một quán nước gần nơi xảy ra tai nạn bàng hoàng kể lại: Trong lúc ông đang bưng nước phục vụ khách, thì nghe tiếng nổ rất lớn. Đồng thời nhìn thấy xe đầu kéo bị lạc tay lái đâm sang hướng ngược chiều. Cùng lúc đó, có một chiếc xe con đang đi từ hướng cổng chào Tây Ninh xuống TP Hồ Chí Minh. Chiếc xe con bị xe đầu kéo đâm, ép mạnh vào sát lề. Khi tai nạn giao thông xảy ra, ông Đức thấy có nhiều người chết, riêng tài xế xe đầu kéo bị thương nhẹ, ông liền gọi điện cho Công an huyện Trảng Bàng để báo vụ việc.

Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng và các ngành chức năng của tỉnh đã đến hiện trường, kịp thời chỉ đạo xử lý, điều tiết giao thông nơi xảy ra tai nạn.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe đầu kéo nổ lốp tông vào xe con, 5 người tử vong tại chỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.