Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 6-2019, đã xử lý 2.167 trường hợp xe chở quá tải

Tuấn Khải| 09/07/2019 07:29

(HNM) - Chiều 8-7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe trong tháng 6-2019.

Theo đó, trong tháng 6-2019, lực lượng Thanh tra giao thông - vận tải đã sử dụng cân xách tay kiểm tra 18.812 xe, trong đó có 2.167 xe vi phạm (chiếm tỷ lệ 11,5%), tước 750 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước hơn 24 tỷ đồng.

Đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, thời gian qua đã tái diễn tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng, xe chở quá tải lưu thông công khai, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, mất an toàn giao thông. Điển hình là trên các tuyến đường thuộc các tỉnh: Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An, Sơn La và huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội)...

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn đường bộ, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng giấy phép lưu hành xe giả lưu thông trên các tuyến đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 6-2019, đã xử lý 2.167 trường hợp xe chở quá tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.