Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc lộ 55 qua huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị chia cắt do ngập sâu

Sơn Nam| 04/09/2019 16:29

(HNMO) - Ngày 4-9, đoạn quốc lộ 55 qua thôn 6, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bị ngập sâu hơn 1m do mưa lớn những ngày qua, khiến giao thông tê liệt.

 Đoạn quốc lộ 55 bị ngập sâu trong nước.

Quốc lộ 55 là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 20, đi qua 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) vào huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), ra quốc lộ 1 và ngược lại, nên số lượng phương tiện giao thông qua lại trên tuyến rất đông.

Ông Võ Thiên Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Nam, cho biết do đoạn đường bị ngập sâu không thể qua lại, nên xe máy và xe ô tô con phải đi vòng vào đường dân sinh để quay lại quốc lộ 55. Tuy nhiên, do đường nhỏ hẹp đã khiến giao thông (đoạn qua thôn 6 và thôn 8, xã Lộc Nam) bị ùn ứ, ách tắc kéo dài.

Từ sáng 4-9, hầu hết xe khách, xe tải lưu thông trên quốc lộ 55 ở cả 2 đầu đoạn ngập nước buộc phải quay đầu để tiếp tục hành trình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc lộ 55 qua huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị chia cắt do ngập sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.