Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông xe đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long

Tuấn Lương| 10/10/2019 09:03

(HNMO) - Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 10-10, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe giai đoạn 1 dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Dự lễ thông xe có các đồng chí: Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố...

Lễ thông xe giai đoạn 1 dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có chiều dài 5,5km, mặt cắt ngang quy hoạch rộng từ 56-93m, tổng mức đầu tư 3.113 tỷ đồng, thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông từ nội thành đi sân bay Nội Bài và liên kết các khu công nghiệp lớn của Hà Nội, kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc qua bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đi về phía Nam để vận chuyển hành khách, hàng hóa giữa khu vực Bắc và Nam sông Hồng...

Sau 3 năm kể từ ngày khởi công, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1. Sau lễ thông xe, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố sẽ tiếp tục làm việc với Ban quản lý dự án Thăng Long của Bộ Giao thông - Vận tải (nhà thầu hạng mục cầu cạn) để phối hợp thi công các hạng mục còn lại của dự án như: Các cầu đi bộ trên tuyến, dải phân cách giữa..., đồng thời hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, bàn giao vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, phần mặt đường mở rộng cho đơn vị quản lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ thông xe.

Phát lệnh thông xe, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành của thành phố; các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và các đơn vị thi công, cán bộ, kỹ sư... đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc hoàn thành và thông xe giai đoạn 1 dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao trọng điểm, phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông lớn trên tuyến đường hiện nay. Đặc biệt là tạo điều kiện về mặt bằng để Bộ Giao thông - Vận tải sớm hoàn thành tuyến cầu cạn trên cao, tiến tới hoàn thành đầu tư khép kín tuyến đường Vành đai 3 theo quy hoạch giao thông vận tải của Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để công trình đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức bàn giao ngay các hạng mục hè, cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì, bảo đảm an toàn giao thông. Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Công an thành phố và UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm theo dõi tình hình giao thông của khu vực sau lễ thông xe để kịp thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn, thuận lợi và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần sớm hoàn thành công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Cũng tại lễ thông xe, lãnh đạo thành phố đã trao tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần sớm hoàn thành công trình giao thông trọng điểm của thành phố. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông xe đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.