Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xén dải phân cách giữa đường Vành đai 3 đi thấp đoạn từ Giải Phóng đến cầu Dậu

Tuấn Lương| 11/08/2020 10:46

(HNMO) - UBND quận Hoàng Mai vừa kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai xén dải phân cách giữa tuyến đường Vành đai 3 đi thấp đoạn từ Giải Phóng đến cầu Dậu.

Một số đoạn trên tuyến đường Vành đai 3 đi thấp đã xén dải phân cách giữa nhằm tăng diện tích mặt đường phục vụ phương tiện lưu thông.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 đang được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2020.

Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường Vành đai 3 đi thấp sẽ là tuyến đường chính để các phương tiện di chuyển từ ngoại thành (khu vực phía Nam Thủ đô) vào trung tâm thành phố (di chuyển đến các khu vực quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bến xe Mỹ Đình…) và tuyến đường này cũng sẽ được kết nối với đường Vành đai 3 trên cao tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm và Nguyễn Hữu Thọ.

Do đó, dự báo lưu lượng giao thông tại tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm (đoạn từ Giải Phóng đến nút giao Nghiêm Xuân Yêm và Nguyễn Hữu Thọ) sẽ tăng đột biến.

Trong năm 2019, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiến hành xén dải phân cách giữa của tuyến đường Vành đai 3 đi thấp đoạn từ cầu Dậu đến Dịch Vọng, góp phần giảm thiểu ùn tắc.

Nhằm giảm tình trạng ùn tắc cục bộ cũng như bảo đảm đồng bộ trên toàn tuyến đường Vành đai 3, UBND quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét triển khai xén dải phân cách giữa của tuyến đường Vành đai 3 đi thấp (đoạn từ Giải Phóng đến cầu Dậu), tạo thêm một làn đường trên mỗi hướng, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xén dải phân cách giữa đường Vành đai 3 đi thấp đoạn từ Giải Phóng đến cầu Dậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.