Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyển cây phong trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh về vườn ươm Yên Sở

Dạ Khánh| 20/06/2021 11:30

(HNMO) - Từ đêm 18-6, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường - đơn vị tặng thành phố 262 cây phong lá đỏ, thực hiện thu hồi hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đánh chuyển cây phong lá đỏ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian hơn 2 năm trồng thử nghiệm, thí điểm tại Hà Nội, đánh giá bước đầu cho thấy cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Trong đó, có 45 cây đã chết, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Trong số 217 cây sống, các cây sinh trưởng, phát triển kém. Lá sau một thời gian bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh.

Để bảo đảm cảnh quan, đồng bộ hệ thống cây xanh đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan đô thị trên tuyến đường, từ đầu tháng 4-2021, thành phố Hà Nội đã lên phương án thay thế cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước mắt, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chủ động phối hợp nhà tài trợ thực hiện thu hồi cây phong. Thành phố hiện chưa có kế hoạch trồng thay thế cây khác.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, số cây phong sau khi thực hiện thu hồi sẽ được chuyển đưa về vườn ươm Yên Sở (quận Hoàng Mai) để chăm sóc. Dự kiến, việc thu hồi hàng phong trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ hoàn tất trong 2-3 ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển cây phong trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh về vườn ươm Yên Sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.