Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nhà ở, công trình giao thông

Kim Nhuệ| 26/09/2021 17:56

(HNMO) - Những ngày qua, mưa lớn đã làm ngập 2.725 ngôi nhà, nhiều vị trí giao thông không thể đi lại. Đêm nay (26-9) và sáng mai, Hà Nội và nhiều tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa to.

Mưa lớn khiến nhiều vị trí giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn ngập.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên đêm nay (26-9) và sáng mai, Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa to; thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Trưa và chiều mai (27-9), Hà Nội giảm mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng thêm khoảng 6 độ C, phổ biến ở mức 29-31 độ C...

Từ thứ ba (28-9) đến chủ nhật (3-10), Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông nhưng lượng mưa giảm và chủ yếu xảy ra về đêm và sáng; ngày nắng, nhiệt độ tăng, cao nhất ở mức 33-34 độ C...

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, đêm nay và sáng mai, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn 100mm. Các tỉnh và khu vực nêu trên tiếp tục lưu ý biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông.

Trong khi đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, 3 ngày vừa qua, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra mưa to đến rất to.

Đặc biệt, tại các tỉnh Trung Bộ, lượng mưa lớn nhất ghi được tại Trạm thủy văn Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) 371mm, Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) 395mm, Troóc (tỉnh Quảng Bình) 370mm, Sơn Trạch (tỉnh Quảng Bình) 415mm... Mưa lớn đã làm 2.725 ngôi nhà thuộc các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An bị ngập; trong đó, 298 ngôi nhà ngập sâu hơn 70cm phải di dời.

Ngoài ra, mưa lớn còn làm 147 vị trí giao thông, ngầm tràn bị ngập, không đi lại được; trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 42 vị trí, tỉnh Nghệ An 69 vị trí, tỉnh Hà Tĩnh 24 vị trí, tỉnh Quảng Bình 12 vị trí.

Chiều nay (26-9), nước tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình đã rút, giao thông trở lại bình thường; tỉnh Thanh Hóa còn 4 vị trí ngầm tràn bị ngập; tỉnh Nghệ An còn 20 vị trí bị ngập...

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến 17h30 ngày hôm nay (26-9), mưa lũ đã làm chết 1 người ở tỉnh Nghệ An, 2 người ở tỉnh Quảng Bình; làm thương 2 người ở tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh...

Ngay khi nhận được thông tin, các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng; đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nhà ở, công trình giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.