Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa tại nhiều khu vực, thời tiết Hà Nội xuất hiện yếu tố nguy hiểm

Kim Nhuệ| 23/06/2020 21:24

(HNMO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai (24-6), thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe, người dân Thủ đô nên lưu ý các biện pháp phòng tránh.

Sau ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, khoảng 19h30 ngày 23-6, nhiều nơi thuộc địa bàn các huyện: Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đông Anh và các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... đã xảy ra mưa, dông.

Tính đến 21h30, lượng mưa phổ biến tại các khu trên đạt 5-10mm; cá biệt một số nơi xuất hiện mưa to, như tại khu vực phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy) 26,9mm, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) 21,2mm, phố Trích Sài (quận Tây Hồ) 17,5mm... 

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đây là trận dông nhiệt xuất hiện sau những ngày nắng nóng gay gắt và thường không kéo dài, ít có khả năng gây úng ngập. Nhờ có trận mưa này, nền nhiệt tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã giảm 10-12 độ C so với ban ngày, ở mức 29-30 độ C. 

Tuy nhiên, trong những trận dông nhiệt thường xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm, như: Lốc, sét, gió giật mạnh... Vì vậy, người dân Thủ đô lưu ý các biện pháp phòng tránh, như: Không tham gia giao thông khi xảy ra mưa dông, hoặc trú tránh dưới các tán cây to, công trình đang xây dựng...

Ngày mai, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ 10h đến 18h, cường độ nắng nóng tại thành phố Hà Nội sẽ đạt mức gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ liên tục tăng từ 35 đến 40 độ C; chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng 9-10, mức có thể làm bỏng da, khô mắt... khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 25-30 phút.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, người dân Thủ đô nên hạn chế tham gia giao thông và giảm số giờ lao động ngoài trời trong khung giờ trên để phòng, tránh hiện tượng cơ thể bị mất nước dẫn đến kiệt sức, say nắng, đột quỵ... Các gia đình, nhà trường quản lý chặt chẽ con em, học sinh đi lại, chơi đùa ngoài trời nắng nóng hoặc bơi lội trên các sông, ao, hồ để phòng tránh hiện tượng sốc nhiệt, chuột rút và đuối nước...

Nhiều khả năng chiều tối và đêm mai, khu vực thành phố Hà Nội xảy ra mưa, dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân Thủ đô cần lưu ý các biện pháp phòng, tránh...  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa tại nhiều khu vực, thời tiết Hà Nội xuất hiện yếu tố nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.