Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2020

Thanh Chi| 01/07/2020 07:43

(HNM) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội vừa phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2020.

Dự và phát biểu tại lễ hưởng ứng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh, Tháng hành động vì môi trường 2020 nhằm tuyên truyền, vận động các chức sắc và tín đồ tôn giáo hiểu rõ về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân cùng tham gia hành động bảo vệ môi trường. Hằng ngày, mỗi tín đồ tôn giáo và người dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần... là góp phần tích cực bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường triển khai nhiều mô hình, như: Hạn chế sử dụng bếp than tổ ong; hạn chế đốt rơm rạ; từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, đồ nhựa trong sinh hoạt hằng ngày tại một số quận, huyện, thị xã, tạo hiệu quả tích cực…

Sau lễ hưởng ứng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các sở, ngành tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh xung quanh khu vực chùa Cảnh Tiên, thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.