Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm mưa, các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn còn nguy cơ thiệt hại

Kim Văn| 22/07/2020 15:34

(HNMO) - Mặc dù lượng mưa giảm rất nhiều so với những ngày trước đó, nhưng vì đất đã ngậm đủ nước nên các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ...

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang.

Để sớm ổn định cuộc sống của người dân, sáng nay (22-7), lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã đến tỉnh Hà Giang kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất...

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang Lê Anh Dũng cho biết, mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 5 người chết, 2 người bị thương; 2 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 64 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông. Đặc biệt, 2 nhà máy thủy điện trên địa bàn các huyện: Quản Bạ, Vị Xuyên không thể hoạt động do đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị...; ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 80 tỷ đồng... 

Tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng, đang tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, khôi phục các tuyến giao thông... Đến trưa nay, tuyến quốc lộ 2 đã được khôi phục và hoạt động trở lại...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay, các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm/12 giờ, có nơi cao hơn 50mm/12 giờ. Mặc dù lượng mưa giảm rất nhiều so với những ngày trước đó nhưng vì đất đã ngậm đủ nước nên các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ...

Nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị hư hỏng nghiêm trọng vì mưa lũ, sạt lở đất.

Đánh giá về đợt mưa vừa xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhất là tại tỉnh Hà Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, nguyên nhân dẫn đến đợt mưa này là do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây ra. "Đây là đợt mưa có lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay", ông Hoàng Phúc Lâm thông tin thêm.

Trước một số ý kiến cho rằng đợt mưa tại tỉnh Hà Giang có mối liên quan dải mây hội tụ Front Mei-yu gây lũ lịch sử tại Trung Quốc, ông Hoàng Phúc Lâm khẳng định, dải mây trên không ảnh hưởng đến Việt Nam. Nói cách khác, đợt mưa lớn tại tỉnh Hà Giang và các tỉnh vùng núi phía Bắc là mưa tại chỗ, không phải do mây từ nơi khác kéo tới...

Giải thích về tình trạng ngập lụt tại thành phố Hà Giang, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang Lê Anh Dũng cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do mưa đặc biệt lớn, xảy ra trong thời gian ngắn. Hơn nữa, thành phố Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng; xung quanh thành phố là các rãnh núi cao nên lượng nước dồn về rất nhanh. Ngoài ra, hệ thống tiêu thoát nước của thành phố Hà Giang đầu tư xây dựng từ lâu đã xuống cấp, không tiêu thoát kịp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm mưa, các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn còn nguy cơ thiệt hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.