Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn, úng ngập cục bộ tại một số tuyến phố của Hà Nội

Dạ Khánh| 05/08/2020 20:10

(HNMO) - Ngày 5-8, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Ghi nhận từ các trạm đo mưa tự động, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 13h13 đến 21h20 ngày 5-8, lượng mưa đo được cao nhất lên đến 104,1mm tại Yên Sở (quận Hoàng Mai); 95,5mm tại Vân Hồ III (quận Hai Bà Trưng); 95,5mm tại Trích Sài (quận Tây Hồ); 89,2mm tại Kim Liên (quận Đống Đa); 88mm tại Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh); 84,5 mm tại Tân Mai (quận Hoàng Mai)...

Đến thời điểm 21h20, xuất hiện thêm các điểm ngập tại: Phố Nguyễn Chính (đoạn ngõ 74 đến đoạn cống hóa mương Tân Mai, quận Hoàng Mai); phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Mức độ ngập sâu khoảng 10-30cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Một đoạn phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) bị ngập nước.

Tại thời điểm 19h30 ngày 5-8, mưa lớn đã gây úng ngập cục bộ tại một số tuyến phố: Ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân; Nguyễn Trãi đoạn trước trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bùi Xương Trạch đoạn từ số nhà 49 đến số nhà 93 (quận Thanh Xuân); Phùng Khoang, đoạn đình Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm)... gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nhân viên Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội ứng trực, cảnh báo nguy hiểm.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí nhân công ứng trực, cảnh báo úng ngập, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã vận hành trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông I, Đồng Bông II để hạ mực nước trên hệ thống, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, úng ngập cục bộ tại một số tuyến phố của Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.