Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ trong phong trào “Chống rác thải nhựa”

Dương Linh| 27/09/2020 19:10

(HNMO) - Ngày 27-9, tại xã Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đảo Cù Lao Xanh; triển khai xây dựng mô hình “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa”, hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân trên đảo Cù Lao Xanh.

Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên với lực lượng nòng cốt là Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường đảo Cù Lao Xanh đã thu gom rác thải trên biển; tổ chức đổi rác thải nhựa lấy quà; vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phủ xanh bờ kè ven biển; đặt thùng rác tái chế thân thiện môi trường; thực hiện đường cây thanh niên, trồng 140 cây xanh, tại tuyến đường trung tâm xã Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn)...

Cùng với đó, các đoàn viên thanh niên đã trao tặng vật tư, con giống hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, gồm: 2.000 con gà giống, 1.000 con vịt biển giống, 2 tấn cám và dụng cụ nuôi gà; tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên đảo… Các đoàn viên là y sĩ, bác sĩ cũng đã trực tiếp khám bệnh, phát thuốc, trao tặng quà cho 200 người dân trên đảo Cù Lao Xanh.

Triển khai hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng.

Các hoạt động trên góp phần tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên đảo Cù Lao Xanh nói riêng và toàn xã hội nói chung thấy rõ tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe của con người để cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động của tuổi trẻ trong phong trào “Chống rác thải nhựa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.