Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mạnh cấp 13, giật cấp 15, bão số 8 áp sát quần đảo Hoàng Sa

Kim Nhuệ| 23/10/2020 11:52

(HNMO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 11h hôm nay (23-10), tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Đường đi của bão số 8.

Hiện nay, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 11h ngày 24-10, bão đi vào vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15; sóng biển cao 6-8m; biển động dữ dội.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 11h ngày 25-10, bão đi vào vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạnh cấp 13, giật cấp 15, bão số 8 áp sát quần đảo Hoàng Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.