Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tên lửa đẩy Vega gặp sự cố khi đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Thương Nguyệt| 17/11/2020 18:07

(HNMO) - Theo thông báo của công ty hàng không vũ trụ Arianespace, sự cố xảy ra ở vụ phóng ngày 16-11 (giờ địa phương) khiến tên lửa đẩy Vega của châu Âu thất bại trong nhiệm vụ đưa 2 vệ tinh lên quỹ đạo.

Ảnh minh họa: Arianespace.

Tên lửa đẩy Vega được phóng từ Trung tâm vũ trụ Guiana ở Kourou (Pháp). Giai đoạn đầu tiên của vụ phóng diễn ra tốt đẹp nhưng trục trặc xảy ra chỉ 8 phút sau đó, khiến tên lửa đẩy Vega suy giảm tốc độ.

Vụ việc khiến tên lửa này thất bại trong sứ mệnh đưa các vệ tinh SEOSAT-Ingenio của Tây Ban Nha và TARANIS của Pháp vào quỹ đạo Trái đất. Các kỹ sư của Arianespace đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân khiến vụ phóng không thành công.

Sự cố này là lần thứ hai tên lửa đẩy Vega không được phóng thành công trong 2 năm vừa qua. Hồi tháng 7-2019, Vega cũng thất bại trong nhiệm vụ đưa 1 vệ tinh của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lên quỹ đạo. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ một động cơ bị lỗi.

Trước đó, tên lửa đẩy Vega đã có 14 lần phóng thành công kể từ khi bắt đầu thực hiện sứ mệnh tương tự vào năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên lửa đẩy Vega gặp sự cố khi đưa vệ tinh lên quỹ đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.