Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ có 4-6 đợt không khí lạnh trong tháng 1-2021, nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn

Kim Nhuệ| 29/12/2020 18:39

(HNMO) - Chiều 29-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn họp thông tin về đợt rét đậm, rét hại xảy ra những ngày tới và nhận định thời tiết trong năm 2021.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Hữu Thành cho biết, khoảng gần sáng và ngày mai (30-12), bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc sẽ tràn tới nước ta. Thời điểm mới tràn tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ gây mưa nhỏ rải rác tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ. Sau khi đã nằm trong khối không khí lạnh, các tỉnh, thành phố miền Bắc giảm mưa và khô ráo.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành.

Từ đêm 30-12 trở đi, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt rét đậm (dưới 15 độ C), rét hại (dưới 13 độ C) trên diện rộng. Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối…

Còn tại thành phố Hà Nội, đêm nay (29-12) có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày mai, thành phố Hà Nội xảy ra rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất tại khu vực thị xã Sơn Tây và vùng núi Ba Vì là 6-8 độ C; các huyện phía Bắc và phía Nam thành phố 7-9 độ C; các quận trung tâm và huyện ven đô 8-10 độ C.

“Đợt rét này sẽ kéo dài trong 3-4 ngày. Như vậy, người dân các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ đón Tết Dương lịch 2021 trong tiết trời rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tuy nhiên, đây là đợt rét khô, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp nhưng ban ngày có nắng nên cảm giác rét buốt không bằng đợt rét kỷ lục từng xảy ra trong năm 2016”, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Văn Hưởng.

Nhận định về xu thế thời tiết trong thời gian tới, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trong tháng 1-2021, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng xảy ra 4-6 đợt không khí lạnh. Trong thời kỳ 20 ngày đầu của tháng 1-2021, nền nhiệt tại các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và có khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. Các tỉnh phía Bắc đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao…

“Những tháng đầu năm 2021, nền nhiệt trên toàn quốc có xu hướng xấp xỉ xuống thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng trong các tháng mùa hè 2021 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn bình thường và không gay gắt như năm 2020”, ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin thêm.

Tiến sĩ Ngô Tiền Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn.

Tiến sĩ Ngô Tiền Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, khuyến cáo đợt rét đậm, rét hại này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ…, mà còn có khả năng cao gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, người dân kiểm tra, che kín gió lạnh tràn vào nhà; tuyệt đối không sưởi ấm bằng bếp than tổ ong trong phòng kín; mặc quần áo mỏng nhiều lớp, giữ ấm phần đầu, cổ, ngực, chân, tay…

Trong sản xuất nông nghiệp, người chăn nuôi khẩn trương kiểm tra và che chắn chuồng trại; không chăn thả gia súc, gia cầm ngoài trời khi nền nhiệt xuống dưới 15 độ C; bổ sung muối, thức ăn giàu tinh bột trong khẩu phần ăn... Đối với cây trồng, đặc biệt là rau màu ngắn ngày, người dân có thể thu hoạch sớm hoặc tưới nước cho rau vào sáng sớm để giảm tác động khi mặt trời lên…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ có 4-6 đợt không khí lạnh trong tháng 1-2021, nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.