Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dời điểm lấy nước thô để tránh ô nhiễm

An An| 22/01/2021 07:06

(HNM) - UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án cấp nước sạch giai đoạn 2020-2050. Đáng chú ý là ngành Nước thành phố dự kiến dời điểm lấy nước thô về phía thượng nguồn sông Sài Gòn để tránh việc nguồn nước bị ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt, nước sản xuất từ Bình Dương đổ ra sông Thị Tính rồi chảy vào sông Sài Gòn.

Cụ thể, theo kế hoạch, vị trí để lấy nguồn nước mới sẽ cách Trạm bơm Hòa Phú khoảng 20km và cách ngã ba sông Thị Tính - sông Sài Gòn khoảng 15km. Cùng với kế hoạch dời điểm lấy nước thô, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khảo sát xây dựng cụm hồ chứa nước thô để tăng năng lực dự trữ. Hiện có tới hơn 80% lượng nước sạch tại thành phố Hồ Chí Minh được lấy nước mặt từ hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, được đưa về xử lý tại các nhà máy nước rồi cấp bán cho người dân.

Tuy nhiên, theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, mức độ ô nhiễm và nhiễm mặn tại các nguồn nước này đang tăng cao do các hoạt động sản xuất công nghiệp gia tăng trong khu vực và biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn, tác động nhiều hơn, nên cần có các biện pháp ứng phó thích hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dời điểm lấy nước thô để tránh ô nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.