Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền

Kim Nhuệ| 18/04/2021 17:04

(HNMO) - Vùng núi các tỉnh phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trên các vùng biển xuất hiện siêu bão Surigae và sóng mạnh, đe dọa an toàn hoạt động khai thác hải sản của ngư dân... Cơ quan phòng, chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó...

 Tỉnh Lào Cai tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Báo Lào Cai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay (18-4) và sớm mai (19-4), thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; trưa và chiều mai giảm mưa, nhiệt độ tăng, đạt mức 26-29 độ C. 

Các tỉnh, thành phố khác thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, dông; vùng núi và trung du có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to, tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ...

Trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-4m. Đặc biệt, trên vùng biển miền Trung Philippines đã xuất hiện siêu bão có tên quốc tế là Surigae với sức gió mạnh cấp 17. Đến 7h ngày 19-4, tâm siêu bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300km về phía Đông... Thời gian tiếp theo, siêu bão Surigae luôn duy trì cường độ và di chuyển dọc bờ biển Philippines theo hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc.

Trước những diễn biến thời tiết nêu trên, ngày 18-4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Lào Cai, tiếp tục huy động lực lượng khắc phục nhanh hậu quả trận lũ quét; đồng thời, khẩn trương triển khai phương án đề phòng, ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất... Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của siêu bão Surigae để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.