Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiêm ngưỡng hình ảnh ''siêu trăng hồng'' trên khắp thế giới

Nguyễn Hồng| 27/04/2021 19:36

(HNMO) - Đêm 26-4 (sáng 27-4 theo giờ Việt Nam), người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới đã được chiêm ngưỡng “siêu trăng hồng” kỳ ảo trên bầu trời. Đây là lúc mặt trăng rơi vào điểm gần Trái đất trên quỹ đạo đúng vào ngày trăng tròn, khiến cho mặt trăng trở nên sáng và rõ hơn. Cái tên “siêu trăng hồng” xuất phát từ việc người Mỹ gọi trăng tháng 4 là “trăng hồng”, lấy theo màu sắc của loài hoa dại phlox nở khắp Bắc Mỹ vào tháng 4 hằng năm.

Siêu trăng gần một ngọn hải đăng ở thủ đô Tirana (Albania). Ảnh: Reuters.

Siêu trăng “mọc” trên tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Getty.

Siêu trăng “lơ lửng” cùng cáp treo Emirates Air Line ở thủ đô London (Anh). Ảnh: Reuters.

Siêu trăng trên bầu trời thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Siêu trăng phía trên nhà thờ Hồi giáo Camlica ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Reuters.

Siêu trăng “thắp sáng” bầu trời Havana (Cuba). Ảnh: Reuters.

Một chiếc dù lượn bay qua mặt trăng tròn gần đồi Glastonbury Tor (Anh). Ảnh: Getty.

Siêu trăng trên Cầu Tháp ở London (Anh). Ảnh: Shutterstock.

Siêu trăng phía sau tượng Nữ thần tự do ở thành phố New York (Mỹ). Ảnh: Shutterstock.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêm ngưỡng hình ảnh ''siêu trăng hồng'' trên khắp thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.