Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong ngành Giao thông - Vận tải

Lương Ninh Giang| 01/12/2022 06:56

(HNM) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 11-2022 diễn ra ngày 30-11 tại Hà Nội.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch vốn được giao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của ngành Giao thông Vận tải luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lưu ý các đơn vị không được phép bằng lòng, tự mãn, vì trong bối cảnh hiện nay, kết quả giải ngân của ngành Giao thông Vận tải đóng góp rất quan trọng đối với tăng trưởng của nền kinh tế.

Những dự án lớn như 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 (Mai Sơn - quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu phải phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022 theo kế hoạch. Riêng 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 phải rốt ráo hơn nữa công tác chuẩn bị, có mặt bằng là phải đẩy nhanh thủ tục khởi công, từ đó tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong ngành Giao thông - Vận tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.