Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường ngày 4-4: Sức mua trầm lắng, giá thịt lợn tại chợ chưa giảm

Hà - Hương| 04/04/2020 14:29

(HNMO) - Có mặt tại một số chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm… trên địa bàn thành phố Hà Nội sáng nay, 4-4, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận không khí mua sắm tiếp tục trầm lắng. Trong khi giá một số loại rau củ đã giảm, giá thịt lợn vẫn ở mức cao.

Giá rau, củ tại chợ dân sinh “giảm nhiệt”

Chợ Ngọc Thụy (quận Long Biên) sáng nay rất phong phú thịt cá, rau củ, quả.

Tại chợ Ngọc Thụy, quận Long Biên, ngoài các cửa hàng rau củ, thịt cá, đồ khô mở cửa, quầy kinh doanh các mặt hàng khác đều tạm dừng hoạt động.

Như thường lệ, chị Nguyễn Anh vận chuyển nhiều loại rau củ từ huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đem tới chợ Ngọc Thụy để bán. Chị cho biết: “Mấy ngày qua, một số loại củ, quả tăng giá nhưng hôm nay đã giảm khoảng 5.000 đồng/kg. Một số loại giá vẫn cao, tôi chỉ lấy lãi chút ít để giữ khách hàng”.

Cũng theo chị Nguyễn Anh, so với hôm qua, giá su su hôm nay là 30.000 đồng/kg, bí xanh 25.000 đồng/kg, bí đỏ 22.000 đồng/kg, đều giảm 5.000 đồng/kg; củ cải trắng và cà tím giảm từ 17.000 đồng còn 15.000 đồng/kg…

Cũng tại chợ Ngọc Thụy, trong khi các mặt hàng thịt gà, vịt, bò và trứng… hầu như ở mức thấp thì riêng mặt hàng thịt lợn vẫn ở mức cao - từ 140.000 đồng đến 160.000 đồng/kg, tùy loại. Các tiểu thương cho biết, tại lò mổ, giá thịt lợn móc hàm vẫn cao, 110.000 đồng/kg nên giá bán ra vẫn giữ nguyên như nhiều ngày qua.

 Quầy rau của chị Nguyễn Anh chợ Ngọc Thụy, Long Biên hôm nay rất nhiều rau, củ.

Ghi nhận tại chợ dân sinh trên địa bàn phường Mai Động (quận Hoàng Mai), một số tiểu thương quầy rau xanh, thực phẩm tươi sống nghỉ bán để tự phòng dịch. Hôm nay là cuối tuần, người dân đi chợ đông hơn những ngày vừa qua, nhưng so với thời điểm dịch Covid-19 chưa có diễn biến mới thì thưa thớt hơn nhiều. Các quầy đều sẵn hàng hóa để phục vụ người dân, tuy nhiên giá thịt lợn cũng vẫn cao. Thịt lợn thăn, ba chỉ loại ngon được bán với giá 160.000 - 170.000 đồng/kg, thịt mông sấn 130.000 - 140.000 đồng/kg, sườn 160.000 đồng/kg, móng giò 110.000 đồng/kg, mỡ 80.000 đồng/kg.

Cũng tại chợ này, giá các mặt hàng khác vẫn ổn định. Chẳng hạn, ngao thường 20.000 đồng/kg, ngao hoa 100.000 đồng/kg, mực tươi 250.000 đồng/kg, tép đồng 170.000 đồng/kg, cá trắm trắng 65.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại. Trong khi đó, giá rau giảm nhờ thời tiết thuận lợi.

Hôm nay là tiết Thanh minh, nhiều loại hoa được bày bán. Do dịch bệnh nên giá mặt hàng này khá rẻ, trong đó, hoa ly 10.000 - 12.000 đồng/cành, hoa cúc 3.000 đồng/bông…

Siêu thị tăng khuyến mãi

Siêu thị Co.opmart tại Trung tâm Thương mại Mipec Long Biên sáng nay vắng khách, hàng hóa rất dồi dào.

Tại siêu thị Co.opmart (tầng 2, Trung tâm Thương mại Mipec Long Biên), dù hàng hóa rất phong phú nhưng sáng nay chỉ có 5-6 khách tới mua sắm. Ai cũng hối hả mua những giỏ thực phẩm đầy rồi nhanh chóng trở ra. Các mặt hàng rau củ vừa được chuyển từ vùng trồng lên, trong khi các loại hải sản cũng rất tươi ngon. Trong đó, rau cải bó xôi có giá 20.900 đồng/kg, cải ngọt 17.900 đồng/kg, rau muống 20.900 đồng/kg… Còn giá mực ống là 269.000 đồng/kg, mực trứng 235.000 đồng/kg, cá nục 54.900 đồng/kg, cá ngần 77.000 đồng/kg… Bên cạnh đó, siêu thị cũng đang giảm giá một số mặt hàng, như gạo nàng thơm giảm từ 127.500 đồng còn 95.900 đồng/túi 5kg, dưa hấu giảm từ 21.000 đồng/kg còn 10.900 đồng/kg…

 Nhân viên siêu thị liên tục bổ sung trái cây mới.

Chị Nguyễn Minh Trang (ở ngõ 399 Ngọc Lâm, quận Long Biên) cho biết: “Chỉ cần chưa đến 20 phút là tôi đã có thể mua xong thịt, cá, trứng, rau các loại cùng trái cây và sữa cho cả gia đình, đủ dùng đến giữa tuần. Để thực hiện yêu cầu phòng dịch, tôi đã thay đổi thói quen mua sắm, chỉ ra khỏi nhà mua thực phẩm 2 lần mỗi tuần”.

Siêu thị Vinmart trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) cũng rất dồi dào hàng hóa. Nhân viên siêu thị này cho biết, từ khi có dịch Covid-19, đặc biệt là từ hôm thực hiện cách ly xã hội, lượng người tới mua sắm giảm đi. Tuy nhiên, hàng hóa lưu chuyển vẫn như trước đây, vì người dân mua nhiều hơn mỗi lần tới siêu thị.

Cũng tại siêu thị này, nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn được người dân lựa chọn, như đậu xào thịt bò, canh hến, canh ốc chuối đậu, đậu nhồi thịt… Các chương trình giảm giá cũng liên tục được siêu thị triển khai.

 Cửa hàng Co.op Food tại khu chung cư An Bình City (quận Bắc Từ Liêm) dồi dào hàng hóa.

Tại cửa hàng thực phẩm Co.op Food khu chung cư An Bình City (quận Bắc Từ Liêm), hàng hóa được chất đầy ắp các kệ. Tuy nhiên, do trời mưa nên siêu thị vẫn thưa khách. Hiện siêu thị đang thực hiện giảm giá với nhiều mặt hàng, đặc biệt là trái cây. Chẳng hạn, xoài keo vàng giảm từ 45.500 đồng/kg xuống mức 39.900 đồng/kg; xoài cát chu có giá 65.000 đồng/kg thay vì mức cũ 69.500 đồng/kg; bưởi da xanh giảm từ 54.900 đồng/kg xuống 46.000 đồng/kg; bơ sáp 72.900 đồng/kg, thay vì 79.900 đồng/kg; dưa hấu giảm từ 22.500 đồng/kg xuống 20.500 đồng/kg...

Có thể thấy, thị trường hàng hóa tại các chợ, siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm vẫn giữ ổn định, sức mua không tăng. Công tác phòng dịch được các tiểu thương, nhân viên siêu thị cũng như người dân chú trọng thực hiện tốt. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường ngày 4-4: Sức mua trầm lắng, giá thịt lợn tại chợ chưa giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.