Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Cảng quốc tế Long An

Nguyễn Lê| 26/09/2020 17:53

(HNMO) - Giai đoạn 1 Cảng quốc tế Long An đã được khánh thành sau 5 năm xây dựng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Cảng quốc tế Long An.

Ngày 26-9, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Cảng quốc tế Long An. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự. 

Cảng quốc tế Long An có diện tích 147ha, chiều dài thủy diện 2,6km trên sông Soài Rạp thuộc huyện Cần Giuộc, được đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn với tổng số vốn gần 10.000 tỷ đồng, bao gồm: 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT; 7 bến sà lan; hệ thống nhà kho, kho ngoại quan; hệ thống bãi container và các công trình phụ trợ khác…

Dự án do Đồng Tâm Group (DTG) làm chủ đầu tư, chính thức xây dựng từ năm 2015. Đến nay, dự án đã hoàn thành 3 cầu cảng với chiều dài 630m. Hiện chủ đầu tư đang khẩn trương xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ dự án vào năm 2023. Sau khi hoàn thành, đây là cảng cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh nối với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ, chủ đầu tư Đồng Tâm Group cũng đã tổ chức sự kiện động thổ xây dựng cầu cảng số 6 và số 7, đón được tàu có tải trọng lên đến 70.000 DWT; khánh thành hệ thống kho; khởi công Khu đô thị Cảng quốc tế Long An; ký kết hợp tác chiến lược với các cảng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Cảng quốc tế Long An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.