Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam

Bạch Thanh| 15/02/2019 22:11

(HNMO) - Ngày 15-2, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh các tỉnh phía Bắc.


Theo Bộ NN&PTNT, liên quan đến dịch tả lợn châu Phi, thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cho biết, tính từ năm 2017 đến ngày 14-2-2019, đã có 20 quốc gia báo cáo bệnh dịch này với hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy.

Thực trạng này cho thấy, bệnh dịch tả lợn châu Phi từ nước ngoài có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam...

Tại Hội nghị, Bộ NN&PTNT đề ra một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, bệnh dại... Đặc biệt, với bệnh dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ; có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh dịch...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.